Triển lãm “Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám” tại Bảo tàng Đắk Lắk
Hướng về Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, vào ngày 14/11 Bảo tàng Đắk Lắk khai mạc Triển lãm “Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám” nhằm giới thiệu đến công chúng Đắk Lắk một không gian văn hóa đặc biệt của vùng đất Thăng Long - nơi kết tinh tinh hoa hiếu học của người Việt suốt gần một thiên niên kỷ.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. |
Triển lãm được tổ chức theo hệ thống chủ đề rõ ràng, khoa học, giúp công chúng tiếp cận di sản theo nhiều lớp thông tin, bao gồm: Tổng quan về Văn Miếu – Quốc Tử Giám và hệ thống kiến trúc tiêu biểu; Danh nhân và truyền thống khoa bảng Việt Nam cùng Bia Tiến sĩ – Di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận; các hoạt động văn hoá, khoa học, giáo dục di sản, đối ngoại, hội thảo khoa học; trưng bày, workshop, tour đêm Văn Miếu.
![]() |
| Các em học sinh tham quan triển lãm. |
Qua đó, người tham quan có thể được chiêm ngưỡng, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, kiến trúc Văn Miếu – biểu tượng cho trí tuệ và tinh thần hiếu học của người Việt Nam như: Điện Đài thành, Văn Miếu Môn, Khuê Văn Các, đặc biệt là 82 bia tiến sĩ – Di sản tư liệu thế giới, khắc ghi tên tuổi 1.307 lượt đỗ đại khoa của 82 khoa thi tổ chức từ năm 1442 – 1779.
Đến tham quan triển lãm, công chúng, nhất là các em học sinh và thanh thiếu niên còn được trải nghiệm các hoạt động thú vị như: Viết chữ Hán cổ bằng bút lông, in mộc bản Bia Tiến sĩ, khám phá mô hình lớp học nho sinh, học cách đóng sách giấy dó truyền thống…
Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài trong thời gian 1 tháng.
Minh Khoa































Ý kiến bạn đọc