Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những công trình hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn được xem là yếu tố quan trọng.
Tại huyện Ea Súp, cùng với tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, địa phương cũng chú trọng tạo dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, đa dạng, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Gìn giữ bản sắc văn hóa
Giữa vùng biên giới Ea Súp đầy nắng gió, những câu lạc bộ (CLB) văn nghệ quần chúng đang góp phần giữ gìn bản sắc, làm giàu đời sống văn hóa trong tiến trình xây dựng NTM.
Tại xã Ea Lê, thật bất ngờ khi những làn điệu dân ca gắn với vùng đồng bằng Bắc Bộ lại ngân vang, thấm sâu vào đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Bà Trần Thị Dung (Phó Chủ nhiệm CLB Quan họ Mười nhớ xã Ea Lê) tâm tình, gần 40 năm trước, bà cùng gia đình vào vùng kinh tế mới Đắk Lắk. Nơi đây, bà cùng nhiều người dân gốc Bắc luôn đau đáu tìm cách giữ lại hồn quê giữa miền đất mới. Năm 2023, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, CLB Quan họ Mười nhớ xã Ea Lê chính thức được thành lập.
![]() |
Câu lạc bộ Đàn tính hát then của xã Cư Kbang (huyện Ea Súp) tham gia biểu diễn tại chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam. |
Đến nay CLB có 20 thành viên, điều đáng mừng là CLB nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, không chỉ hỗ trợ trang phục, địa phương cũng tổ chức các chương trình, hội thi để CLB có sân chơi bổ ích, giao lưu cùng các đơn vị. Qua đó nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân trên địa bàn xã.
Còn tại xã Cư Kbang, CLB Đàn tính hát then cùng CLB Dân ca, dân vũ, xòe và hát then đàn tính (thôn 3) đang góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Ông Đàm Văn Thao, Chủ nhiệm CLB Dân ca, dân vũ, xòe và hát then đàn tính (thôn 3) chia sẻ, CLB là nơi giúp người dân tham gia sinh hoạt, tập luyện để cùng giao lưu, xua đi những mệt mỏi trong cuộc sống. Thông qua đó duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tuyên truyền đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc "giữ lửa" đam mê văn hóa truyền thống.
Sự lan tỏa của các CLB văn nghệ không chỉ dừng lại ở phạm vi thôn, xã. Mỗi dịp huyện Ea Súp tổ chức giao lưu, hội diễn, các xã Cư Kbang, Ea Lê hay một số xã trên địa bàn huyện luôn có những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc, góp phần tạo nên màu sắc văn hóa phong phú, gắn kết cộng đồng dân cư đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, việc duy trì và phát huy các CLB văn nghệ dân gian là rất đáng quý. Đó không chỉ là sinh hoạt văn hóa mà còn là cách để người dân tự tạo nên đời sống tinh thần phong phú, bền vững - một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM.
Xây dựng đời sống văn hóa
Ea Súp là huyện biên giới, địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Những năm qua, chính quyền các cấp đã tập trung nỗ lực triển khai chương trình xây dựng NTM, giúp diện mạo nông thôn có sự đổi thay, khởi sắc. Đời sống văn hóa nông thôn ở huyện Ea Súp đang chuyển mình từng ngày, một số thiết chế văn hóa được đầu tư và các phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ.
![]() |
Người dân xã Ea Bung (huyện Ea Súp) tham gia tập luyện thể thao hằng ngày tại nhà đa năng của xã. |
Ea Bung là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn NTM của huyện Ea Súp. Đến nay, xã đã đạt 8/19 tiêu chí NTM nâng cao (trong đó có tiêu chí văn hóa), thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 8,91%.
Bà Trần Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung cho biết, xã Ea Bung hiện có hơn 1.000 hộ dân với trên 4.000 nhân khẩu. Thời gian qua, cùng với triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Trong đó, phát triển các phong trào văn hóa, thành lập các CLB văn hóa, thể thao; đồng thời tận dụng nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao như: nhà đa năng, sân bóng chuyền... đã góp phần phát triển đời sống tinh thần cho người dân ở địa bàn còn nhiều khó khăn.
Chị Phạm Thị Thùy Dương (nhân viên y tế học đường, Trường Tiểu học Ea Bung) chia sẻ, thời gian rảnh, chị cùng đồng nghiệp và người dân trên địa bàn lại tập trung về nhà đa năng của xã để chơi các môn thể thao như: cầu lông, đá cầu, pickleball… Qua đó giúp rèn luyện sức khỏe, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao cho người dân.
Tại Ea Lê, xã cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người dân. Năm 2024, toàn xã có 2.322/2.399 hộ đạt gia đình văn hóa, 100% thôn đạt thôn văn hóa. Đặc biệt, được sự hỗ trợ kinh phí của TP. Đà Nẵng, UBND xã đã thi công và đưa vào sử dụng công trình Hoa viên trung tâm xã, tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn có nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí. Xã Ea Lê đã vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu xã tiêu biểu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên hiện nay công tác xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Ea Súp vẫn gặp không ít khó khăn. Kinh phí dành cho hoạt động văn hóa cơ sở còn hạn chế, công tác xã hội hóa chưa huy động được nhiều nguồn lực. Trong khi đó, Ea Súp là huyện biên giới, có đến 44% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nên việc tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao ở một số nơi còn mang tính phong trào, chưa duy trì thường xuyên.
Năm 2024, toàn huyện Ea Súp có 13.811/19.136 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 56/116 thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa”. |
Huyền Diệu
Ý kiến bạn đọc