Multimedia Đọc Báo in

Buôn Hồ - Khát vọng phát triển và bước chuyển mình trong giai đoạn mới

08:14, 23/07/2025

Trong dòng chảy mạnh mẽ của đổi mới và phát triển, phường Buôn Hồ – một trong những đô thị trọng điểm phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk – đang vươn mình mạnh mẽ với tâm thế và khát vọng mới, sẵn sàng cho một giai đoạn bứt phá toàn diện.

Tận dụng lợi thế – Tạo đà bứt phá

Phường Buôn Hồ được hình thành trên cơ sở hợp nhất 6 phường của thị xã Buôn Hồ (cũ), với tổng diện tích trên 6.600 ha, dân số gần 63.000 người. Đảng bộ phường có 84 tổ chức đảng với hơn 2.100 đảng viên – là lực lượng chính trị nòng cốt, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên địa bàn phường.

Với vị trí địa lý trung tâm, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi cùng nhiều tiềm năng về đất đai, nhân lực, văn hóa đã tạo điều kiện để Buôn Hồ phát triển nhanh, mạnh và đúng hướng. Kinh tế phường liên tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Tổng giá trị sản xuất toàn địa bàn hiện ước đạt hơn 32.435 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,21%/năm.

Một góc phường Buôn Hồ nhìn từ trên cao. Ảnh: Thúy Hồng

Đáng chú ý, nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận, sản xuất hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị đã được nhân rộng. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ phát triển mạnh mẽ, hình thành nhiều điểm giao thương sôi động. Đặc biệt, phường hiện có 18 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó 4 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Sự kiện sầu riêng cấp đông của Buôn Hồ được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đã mở ra hướng phát triển đầy triển vọng cho nông sản địa phương.

Đột phá từ tư duy đổi mới đến hành động

Nhiệm kỳ qua, phường Buôn Hồ đã tập trung tháo gỡ một số điểm nghẽn, đặc biệt trong công tác quy hoạch, tạo nền tảng thu hút nhiều dự án trọng điểm như điện gió, du lịch sinh thái Buôn Tring, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị giai đoạn 1 với tổng vốn hơn 9,96 triệu USD (trong đó vốn ODA không hoàn lại từ KOICA là 9,2 triệu USD).

Chỉnh trang đô thị được chú trọng, nổi bật là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 công trình hạ tầng: hệ thống vỉa hè, thoát nước và điện chiếu sáng đường Trần Hưng Đạo (trên 16,9 tỷ đồng); đường Hùng Vương (11,5 tỷ đồng); Khu văn hóa và bến nước Buôn Kli A (8,5 tỷ đồng), góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng khang trang, hiện đại, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Địa phương cũng mạnh dạn triển khai mô hình “Tuần lễ vàng giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở” – Giải pháp đột phá trong tăng thu ngân sách, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh với nhiều sáng kiến đổi mới như “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”, “Ngày trực tuyến”, bước đầu áp dụng thành công mô hình “Giải quyết thủ tục hành chính không chờ” và xây dựng kênh tương tác trực tuyến qua Zalo Official Account, tạo sự kết nối thuận tiện giữa chính quyền và người dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, nhất là trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm nhiệm vụ gắn với tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” và thực hiện cam kết “3 không – 3 có” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, hằng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác phát triển đảng viên đạt nhiều kết quả nổi bật. Mô hình “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng” với số tiền tiết kiệm được gần 570 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 130 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm, đồng tình, hưởng ứng và lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng Bí thư Đảng ủy phường Buôn Hồ H'Yim Kđoh kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường. Ảnh: Thúy Hồng

Lấy người dân làm trung tâm để phát triển

Trong định hướng phát triển đến năm 2030, phường Buôn Hồ xác định rõ tầm nhìn “Lấy người dân làm trung tâm”, tập trung xây dựng mô hình đô thị xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, phát triển bền vững. Thương mại – dịch vụ và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống được định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, phường đã đầu tư xây dựng Không gian trưng bày Buôn văn hóa Kli A – công trình mang đậm bản sắc Tây Nguyên không chỉ là điểm nhấn du lịch cộng đồng mà còn là nơi hội tụ ký ức văn hóa, nơi người dân được kết nối với cội nguồn, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong các thế hệ.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Phường đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt thu nhập bình quân đầu người 77 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,2%, trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế và 75% trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, cùng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công được thực hiện quyết liệt, đem lại hiệu quả thiết thực.

Khu văn hóa cộng đồng buôn Kli A được đầu tư xây dựng đồng bộ, góp phần phát triển du lịch địa phương. Ảnh: Thúy Hồng

Tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Buôn Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, toàn Đảng bộ và Nhân dân phường nêu cao tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, gần dân, sát dân; phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng phường Buôn Hồ phát triển nhanh, bền vững”.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, phường Buôn Hồ hoàn toàn có cơ sở để bứt phá, vươn lên trở thành đô thị tiêu biểu phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk.

H’ Yim Kđoh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Hồ


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.