Multimedia Đọc Báo in

Người uy tín chung sức tuyển quân ở Buôn Đôn

10:55, 02/12/2025

Xã biên giới Buôn Đôn, nơi sinh sống của 15 dân tộc anh em, luôn đạt chỉ tiêu tuyển quân hằng năm nhờ vào vai trò cầu nối vững chắc của những người có uy tín trong cộng đồng.

Tiếng nói tâm huyết của họ đã biến trách nhiệm công dân thành ý chí tự nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ.

Cầu nối uy tín ở vùng biên

Buôn Đôn là xã có diện tích lớn nhất cả nước, lên đến 111.379 ha, với tổng số 1.793 hộ và 6.654 khẩu. Địa bàn rộng, đa dạng về dân cư, đòi hỏi công tác tuyên truyền vận động nhân dân phải thật sự sâu sát và thấu hiểu.

Trong nhiệm vụ quan trọng này, những người uy tín của địa phương luôn đóng vai trò quan trọng. Họ không chỉ là tấm gương mẫu mực trong các phong trào địa phương mà còn là những “chuyên gia” tâm lý trong công tác vận động thanh niên nhập ngũ.

Người uy tín tham gia cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
Người uy tín tham gia cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.

Điển hình là ông Biện Văn Lạc, người có uy tín buôn Ea Rông B. Bằng uy tín và kinh nghiệm, ông đã lan tỏa trách nhiệm thiêng liêng của công dân và cơ hội rèn luyện toàn diện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Ông chia sẻ: "Chúng tôi phải tùy đối tượng để có cách tuyên truyền khác nhau. Trước tiên là trao đổi với các bậc phụ huynh, tạo sự đồng thuận, sau đó mới trò chuyện cùng các cháu trong độ tuổi nhập ngũ. Nói nhẹ nhàng, có lý có tình để các cháu hiểu về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và hăng hái lên đường nhập ngũ.”

Ông Biện Văn Lạc trao đổi, chia sẻ thông tin tình hình buôn làng với Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn.
Ông Biện Văn Lạc trao đổi, chia sẻ thông tin tình hình buôn làng với đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn.

Tương tự, ông Y Thơng Kđoh (già làng, người uy tín buôn Trí) cũng đặc biệt quan tâm, động viên thanh niên thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Ông không chờ đến mùa tuyển quân mà khi nào có thời gian, ông đều chuyện trò, động viên con em trong độ tuổi tham gia và thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân với Tổ quốc.

Từ việc gần dân, già làng Y Thơng Kđoh đã góp phần giáo dục cho nhiều lớp thanh niên trong buôn về truyền thống cách mạng, về lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Khơi khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Sự tận tâm của những người “truyền lửa” đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần xung kích trong thế hệ trẻ Buôn Đôn.

Công dân xã biên giới Buôn Đôn tham gia khám  sức khỏe
91/91 thanh niên trong diện đã tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Em Bun Lyna Lào (SN 2001, dân tộc Lào, ở buôn Trí) là con thứ hai trong gia đình có bốn anh em. Bun Lyna Lào từng học tại một trường đại học nhưng đã quyết định tạm gác để lên đường nhập ngũ. Em bày tỏ: “Em tình nguyện nhập ngũ vì mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Gia đình em rất ủng hộ mong muốn này, em mong rằng, tham gia nghĩa vụ sẽ giúp mình trưởng thành, chính chắn hơn trong suy nghĩ và cuộc sống”.

Kiểm tra
Kiểm tra thị lực một công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hay như Si Thăn Lào (SN 2006, dân tộc Lào, buôn Ea Rông B) cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Si Thăn Lào tâm tình: “Em muốn trải nghiệm môi trường mới, muốn được sống trong tình đồng chí đồng đội. Là một người trẻ của buôn làng, em mong góp chút công sức nhỏ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Công dân Bun Lyna Lào viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo anh Hoàng Minh Hảo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn, chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026, trên địa bàn xã có 91/91 thanh niên trong diện đã tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Trong đó có nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những lá đơn tình nguyện này không chỉ thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Buôn Đôn mà còn phản ánh sự đồng lòng, ủng hộ của cả gia đình, cộng đồng.

Tiếng nói của người có uy tín đã thực sự truyền lửa, giúp thế hệ trẻ vùng biên giới hiểu rõ và tự hào về trách nhiệm của mình với Tổ quốc.

Người uu tín cùng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã chuyện trò, động viên công dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
Người uy tín cùng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã chuyện trò với công dân có đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn Lê Thanh Sơn khẳng định: “Người có uy tín, già làng, trưởng buôn trên địa bàn xã đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nếp sống của người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng uy tín của mình, họ không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm, mà còn củng cố lòng tin, nâng cao ý thức cho mỗi công dân trong thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc”.

Bảo Minh

 


Ý kiến bạn đọc