Multimedia Đọc Báo in

Chung sức vượt qua mưa lũ lịch sử

11:19, 25/11/2025

Những ngày qua, tỉnh Đắk Lắk phải hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và hiệu quả.

Vào cuộc khẩn cấp ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lưu lượng nước về hạ du lớn chưa từng có gây chia cắt, cô lập nhiều địa bàn, lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp có mặt tại các địa bàn xung yếu, đưa ra các chỉ đạo sát thực tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi,  động viên các lực lượng vũ trang ứng trực tại chỗ tại phường Đông Hòa. Ảnh: Lê Thành
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên các lực lượng vũ trang ứng trực tại chỗ tại phường Đông Hòa. Ảnh: Lê Thành

Ngay trong thời điểm mưa lớn, nước bắt đầu dâng cao của ngày 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có mặt tại vùng trũng xã Tuy An Bắc chỉ đạo các lực lượng đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm bị ngập lụt đến nơi an toàn trước khi trời tối.

Sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng đã trực tiếp vào tâm lũ Đắk Lắk. Ngay trong đêm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm hỏi, động viên các lực lượng vũ trang ứng trực tại chỗ tại phường Đông Hòa. Đồng chí cũng đến các xã bị thiệt hại ở Đắk Lắk, khảo sát hiện trường và chỉ đạo triển khai gói cứu trợ khẩn cấp, giúp dân ổn định đời sống và phục hồi sản xuất sau lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt tại xã Tuy An Bắc. Ảnh: Tuyết Hương
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt tại xã Tuy An Bắc. Ảnh: Tuyết Hương

Trong những ngày mưa lũ hoành hành, khi nhiều địa bàn bị chia cắt, nước dâng cuồn cuộn qua từng ngõ xóm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã không ngại mưa gió, hiểm nguy để có mặt tại hiện trường sớm nhất. Hoãn các cuộc họp, trưa 19/11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã vượt hơn 250km từ phía Tây Đắk Lắk đến xã Tuy An Bắc - nơi có 20/20 thôn bị ảnh hưởng và hơn 16.000 nhân khẩu bị ngập để chỉ đạo công tác cứu trợ.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở xã Hòa Thịnh. Ảnh: Vạn Tiếp
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở xã Hòa Thịnh. Ảnh: Vạn Tiếp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An cũng đã vượt mưa và nước lớn, có mặt tại phường Phú Yên, địa phương có khoảng 1.500 nhà dân chìm trong nước lũ để xuyên đêm chỉ đạo công tác cứu hộ. Trên những chiếc ca nô chòng chành giữa dòng nước xiết, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp có mặt tại “rốn lũ” Hòa Thịnh để chỉ đạo công tác sơ tán, cứu hộ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người...

Đợt mưa lũ lần này gây thiệt hại cho tỉnh lớn hơn tất cả những đợt lũ trong vòng một thế kỷ qua. Tất cả các đỉnh lũ đều vượt mốc lịch sử. Từ ngày 19/11 đến nay, ngày nào các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng không quản gió mưa đến các địa bàn bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An thăm hỏi người dân có người thân đang còn trong vùng bị cô lập ở Hòa Thịnh. Ảnh: Trung Hiếu
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An thăm hỏi người dân có người thân đang còn trong vùng bị cô lập ở Hòa Thịnh. Ảnh: Trung Hiếu

Giữa tiếng mưa xối xả và dòng nước bạc đầu, hình ảnh các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra từng điểm ngập, động viên lực lượng cứu hộ, hỏi thăm bà con mất mát tài sản, thậm chí mất người thân… đã để lại nhiều xúc động. Đó không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu, mà còn là tấm lòng, là sự sẻ chia sâu sắc đối với nhân dân. Sự có mặt kịp thời, sự chỉ đạo quyết liệt và tinh thần “tính mạng người dân là trên hết” của lãnh đạo tỉnh đã tiếp thêm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng nhau vượt qua những ngày gian khó nhất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục vị trí sạt lở tại cầu Lò Gốm, xã Tuy An Bắc. Ảnh: Tuyết Hương
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục vị trí sạt lở tại cầu Lò Gốm, xã Tuy An Bắc. Ảnh: Tuyết Hương

Ngay sau khi nước rút, Tỉnh ủy đã tổ chức họp với các địa phương và sở, ngành để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phụ trách từng địa bàn trọng điểm. Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi, phụ trách địa bàn, chỉ đạo công tác ứng phó, cứu trợ, khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ đặc biệt lớn trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các xã, phường phía Tây chủ động sẵn sàng chi viện lực lượng, vật lực cho các địa bàn phía Đông bị ảnh hưởng nặng. Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập 5 tổ công tác của tỉnh để khắc phục, hậu quả lũ lụt trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa kiểm tra trực tiếp các khu vực bị ngập lụt tại xã Dray Bhăng. Ảnh: Hồng Chuyên
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa kiểm tra trực tiếp các khu vực bị ngập lụt tại xã Dray Bhăng. Ảnh: Hồng Chuyên

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu, ngay sau khi nước rút các địa phương phải tập trung tổng vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất, rác thải; khẩn trương lau dọn, sửa chữa để sớm đưa trường học, trạm y tế trở lại hoạt động. Tinh thần là nước rút đến đâu thì dọn dẹp đến đó, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã trực tiếp kiểm tra các điểm bị thiệt hại nặng, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Sau lũ, công tác khắc phục là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tinh thần là làm ngày làm đêm, hỗ trợ cao nhất để người dân ổn định đời sống, nắm chắc tình hình thiệt hại từng nhà, từng người, để không ai bị bỏ sót”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại xã Dur Kmăl. Ảnh: Duy Tiến
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại xã Dur Kmăl. Ảnh: Duy Tiến

Sức mạnh đồng lòng của cả hệ thống chính trị

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ và các lực lượng hỗ trợ từ tỉnh, triển khai ngay các phương án cứu trợ, dọn dẹp, vệ sinh khu vực bị ngập, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Hiện nay, lực lượng quân đội, công an và các tổ chức đoàn thể đang huy động hàng chục nghìn người tham gia dọn dẹp sau lũ.

Lực lượng quân đội hỗ trợ dọn bùn tại Trường tiểu học An Ninh Tây. Ảnh: Hà My
Lực lượng quân đội hỗ trợ dọn bùn tại Trường tiểu học An Ninh Tây. Ảnh: Hà My

Đặc biệt, công tác cứu trợ và hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cũng được triển khai kịp thời. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết công tác vận động, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp đã được thực hiện ngay từ khi lũ diễn ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết: “Thường trực Tỉnh ủy đã liên hệ với một số quỹ, trong đó có Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vin Group. Họ đã quyết định hỗ trợ cho gia đình có người mất do mưa lũ là 100 triệu. Đồng thời, Quỹ Thiện Tâm cũng đồng ý hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn 60 triệu/nhà; Ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ để xây dựng mới. Tập đoàn Hòa Phát cũng có quyết định sẽ hỗ trợ toàn bộ tôn của tất cả những ngôi nhà bị sập, bị bay mái”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đến thăm hỏi các gia đình có người mất, chia sẻ nỗi đau và yêu cầu chính quyền địa phương, các hội đoàn thể quan tâm hỗ trợ, ổn định nơi ở và đời sống người dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành thăm hỏi, động viên gia đình có 2 người tử vong do mưa lũ tại thôn Phong Niên, xã Tuy An Bắc. Ảnh: Hà My
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành thăm hỏi, động viên gia đình có 2 người tử vong do mưa lũ tại thôn Phong Niên, xã Tuy An Bắc. Ảnh: Hà My

Từ tận Nam Phi xa xôi, Thủ tướng Chính phủ vẫn chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương lúc 2 giờ sáng 23/11 để chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Ngay sau đó, các quyết định hỗ trợ khẩn cấp cũng liên tiếp được ban hành. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho Đắk Lắk khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các đoàn công tác của Trung ương, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã trích kinh phí để hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt. Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Chính phủ đã tiếp thêm động lực để Đắk Lắk nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt sau mưa lũ.

TP. Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 40 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Ảnh: Thanh Xuân
TP. Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 40 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Ảnh: Thanh Xuân

Trong những ngày tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo các địa phương thống kê chi tiết thiệt hại, triển khai khắc phục hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân và chuẩn bị phương án ứng phó khi mùa mưa tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Hà My

 

 


Ý kiến bạn đọc