Buôn Thái, xã Ea Kiết tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ hội Mừng lúa mới năm 2025
Ngày 5/11, đồng bào Thái ở buôn Thái (xã Ea Kiết) đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập buôn (1995–2025), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ hội Mừng lúa mới năm 2025.
Đến dự có bà: Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nay H’Nan, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.
![]() |
| Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng ngày hội. |
Buôn Thái được thành lập ngày 15/3/1995, chủ yếu bà con dân tộc Thái di cư từ mảnh đất phía Tây tỉnh Nghệ An đến xây dựng kinh tế mới, với điều kiện sinh sống còn nhiều khó khăn.
Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, từ 73 hộ dân ban đầu đến nay, buôn Thái đã có 211 hộ dân, với hơn 920 nhân khẩu, trong đó, đồng bào Thái chiếm hơn 95%.
Hiện, buôn Thái đã có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2025 đánh dấu bước ngoặt đổi mới và hội nhập của buôn Thái. Hạ tầng được Nhà nước quan tâm đầu tư: đường bê tông, điện lưới quốc gia, nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang. Đặc biệt, người dân trong buôn đã tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Bà con đã hiến đất, góp công, chung tay bê tông, cứng hóa hơn 7,2km các tuyến đường nội buôn. Về kinh tế, nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mở rộng mô hình trồng cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi, thu nhập bình quân đầu người tại buôn hiện đạt khoảng 48 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, hiện trong buôn chỉ còn 10 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 4,73%. Nhiều mô hình kinh tế gia đình tiêu biểu đã xuất hiện, mang lại thu nhập ổn định, trong buôn có nhiều hộ khá, giàu.
Đây là thành quả của sự nỗ lực đoàn kết của bà con nhân dân và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, và là động lực để buôn Thái quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
![]() |
| Đại diện các đoàn thể trong buôn Thái ký kết phong trào thi đua: “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc, hướng tới tương lai, phát triển bền vững". |
Cũng tại chương trình, đã diễn ra Lễ phát động phong trào thi đua: “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc, hướng tới tương lai, phát triển bền vững". Theo đó, buôn Thái đã đề ra sáu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhằm tiếp tục xây dựng buôn làng giàu đẹp, văn minh, như: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, gắn với xây dựng đời sống mới; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh trật tự, xây dựng buôn bình yên, đoàn kết, hạnh phúc.
![]() |
| Người dân buôn Thái chuẩn bị lễ vật để dâng cúng tổ tiên, tạ ơn trời đất. |
Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, kết hợp hài hòa với xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với xã Ea Kiết tổ chức Lễ hội mừng lúa mới buôn Thái năm 2025.
![]() |
| Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng mừng lúa mới. |
Được tổ chức sau mùa thu hoạch hằng năm, lễ hội là dịp để dân làng tạ ơn trời đất, các vị thần, ông bà, tổ tiên đã giúp cho mùa màng bội thu, đồng thời cầu cho vụ mùa năm sau mưa thuận gió hòa. Năm nay, lễ hội diễn ra đúng dịp Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập buôn và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nên càng thêm phần ý nghĩa.
![]() |
| Biểu diễn điệu múa sạp truyền thống của dân tộc Thái. |
Lễ hội được tổ chức gồm hai phần chính: phần Lễ và phần Hội. Phần lễ diễn ra với nghi thức cúng lúa mới trang trọng. Lễ vật dâng lên gồm có thịt heo, thịt bò gác bếp, ché rượu cần… và nhất định không thể thiếu cơm nếp mới được lấy từ gạo của vụ lúa vừa kết thúc.
![]() |
| Toàn thể đại biểu, bà con trong buôn và du khách cùng hòa nhịp múa xòe, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong ngày hội. |
Sau phần dâng cúng lễ vật, bà con trong buôn cùng hội tụ lại để ăn ống cơm nấu từ gạo mới, thưởng thức ẩm thực địa phương, cùng uống ché rượu cần, đánh cồng chiêng và múa hát đón chào vụ mùa sau tiếp tục bội thu.
Phần hội được tổ chức hấp dẫn, sôi nổi, vui tươi với tiết mục múa, hát, tấu chiêng, các trò chơi dân gian như: múa sạp, múa cồng chiêng, múa xoè, ném còn, tỏ mạc lẻ (chọi đá), tỏ mạc xang (đánh cù), bắn nỏ…
Đỗ Lan



































Ý kiến bạn đọc