Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại các xã Ea Ô và Tây Sơn
Chiều 17/9, Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vừa phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại các xã Ea Ô và Tây Sơn của tỉnh.
Cụ thể, ngày 16/9, theo thông tin ông Nguyễn Xuân Hòe ở thôn Phước Hòa 3 (xã Ea Phê) cung cấp, năm 1969 đơn vị huyện đội H9 được giao nhiệm vụ phối hợp với Đại đội 312 Công binh đánh địch tại khu vực xã Quảng Cư H9 (nay thuộc xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk). Năm 1970 trong quá trình đang hành quân, bộ đội ta bị địch phục kích, đồng chí Lét hy sinh, sau đó ông Hòe cùng với ông Phạm Đăng Khoa (nay đã chết) cùng đơn vị đưa thi thể của liệt sĩ Lét xuống chân núi chôn cất.
Từ thông tin nói trên, Đội K51 đã tiến hành tìm kiếm, quy tập và phát hiện một ít xương vụn trộn lẫn vào đất, cùng các di vật như tăng, pin... Căn cứ vào di vật và thông tin liên quan xác định liệt sĩ tên Lét (chưa biết họ) sinh năm 1950; cấp bậc, chức vụ khi hy sinh là Chuẩn úy, Tiểu đội trưởng; đơn vị khi hy sinh: Đại đội 312 Công binh; hy sinh vào 20/10/1970.
![]() |
Mộ liệt sĩ và các di vật được tìm thấy tại xã Tây Sơn. |
Trước đó, ngày 15/9, cũng theo thông tin người dân xã Tây Sơn cung cấp, trong quá trình đi rừng đã phát hiện các di vật của bộ đội trong hang đá và trình báo cho lực lượng chức năng.
Lần theo thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gồm có: xương và các di vật như tăng, mảnh vải quần áo bộ đội, lõi pin, 1 đoạn dây điện thông tin, 1 chiếc lược nhựa, dây dép cao su bị cháy, 1 lọ penicilin, lọ dầu gió, vỏ đạn K56…
Căn cứ vào di vật và thông tin liên quan xác định đây là bộ đội ta hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chưa xác định được danh tính.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc