Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục bố trí các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

12:47, 27/08/2025

Để chuẩn bị cho việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk (dự án), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang triển khai lựa chọn các vị trí đất để đề xuất bố trí các khu tái định cư và xây dựng kế hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

Bản đồ hướng tuyến Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk.
Bản đồ hướng tuyến Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Theo số liệu tổng hợp mới nhất từ Sở Xây dựng, dự kiến khoảng 4.380 hộ dân, tổ chức, thửa đất bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cũng đang tiếp tục liên hệ, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đất đai khu vực có dự án đi qua để chuẩn bị cho công tác đo đạc, trích lục các thửa đất bị thu hồi, phục vụ cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Công việc này sẽ được triển khai ngay sau khi chủ đầu tư bàn giao mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa.

Theo hồ sơ dự án, tổng chiều dài tuyến qua địa bàn tỉnh khoảng 96 km; đi qua địa phận 13 xã, phường: Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thọ, Xuân Đài, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Đông Hòa và Hòa Xuân.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án đoạn qua tỉnh khoảng 807,5 ha. Trong đó, đất ở nông thôn khoảng 95,82 ha; đất trồng lúa nước khoảng 159,82 ha; đất trồng cây hàng năm khác khoảng 95,16 ha; đất trồng cây lâu năm khác khoảng 19,44 ha; đất rừng sản xuất khoảng 151,39 ha; đất rừng phòng hộ khoảng 285,88 ha.

Vừa qua, khu tái định cư phục vụ dự án tại phường Bình Kiến đã được động thổ xây dựng.

Hồ Như

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.