Bảo đảm quyền con người là lựa chọn chiến lược
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quyền con người, quyền công dân tiếp tục được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ là hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIV tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển con người là trung tâm và nhất quán rằng bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân là một trong những nền tảng quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung này được lồng ghép xuyên suốt trong định hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, đổi mới quản trị quốc gia và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại…, bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân”, cho thấy Đảng xác định quyền con người không chỉ là giá trị chính trị - pháp lý mà còn là tiêu chí quan trọng phản ánh mức độ dân chủ, văn minh và hiệu quả quản trị của Nhà nước.
![]() |
| Các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Tây Hòa được nhận kinh phí hỗ trợ từ Đề án nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2024-2029 được tỉnh Đắk Lắk triển khai trong năm 2025. Ảnh minh họa: T. Hằng |
Thực hiện quyền con người không bao giờ cũ, vì đó là một trong những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục đích bảo đảm phẩm giá, tự do và hạnh phúc cho mỗi cá nhân, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, pháp quyền, thúc đẩy phát triển bền vững, và tạo khuôn khổ cho sự hòa bình, ổn định quốc gia, quốc tế.
Thực tiễn cho thấy, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, việc bảo đảm quyền con người và triển khai giáo dục về quyền con người đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025; người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, bão lũ được hỗ trợ; người nghèo được tạo điều kiện để tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và thoát nghèo bền vững; bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”... Cùng với đó, các chính sách dân tộc và tôn giáo được triển khai đầy đủ, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, xuyên suốt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, quyền tham gia quản lý nhà nước không chỉ dừng ở hoạt động bầu cử hay góp ý mà còn bao hàm việc người dân có khả năng tiếp cận thông tin, giám sát quyền lực, tham gia vào chu trình chính sách công và phản hồi về hiệu quả thực thi. Thực tiễn gần đây càng cho thấy rõ nét, hoạt động phản biện xã hội đã góp phần hoàn thiện nhiều dự thảo luật, chiến lược và chương trình phát triển, khẳng định hiệu quả của cơ chế dân chủ tham gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm các quyền chính trị - xã hội.
Là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền đến hành động cụ thể, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và nâng cao cảnh giác trước những thông tin xấu độc về nhân quyền, tập trung vào việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, hỗ trợ các đối tượng yếu thế; triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, giúp người dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; triển khai các chương trình giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi...
Có thể khẳng định, trong suốt thời kỳ đổi mới, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người luôn là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Cùng nhau nỗ lực xây dựng quyền con người là trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta có quyền tự hào về điều này, đồng thời chúng ta cũng phải có nghĩa vụ trong việc giữ gìn niềm tự hào đó cho các thế hệ tương lai.
Thúy Hằng






























Ý kiến bạn đọc