Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu đến năm 2045 làm sạch diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn

19:20, 13/01/2026

Chiều 13/1, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học sau chiến tranh Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Theo Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2010 - 2025, toàn quốc đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ được khoảng gần 530 nghìn héc-ta đất. Đến nay, diện tích nghi ngờ ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn khoảng 5,57 triệu ha đất, tương đương 17% diện tích cả nước; xử lý an toàn hàng trăm tấn bom mìn, vật nổ, làm hồi sinh nhiều vùng đất chết. Số vụ tai nạn bom mìn giảm đáng kể, nhiều địa phương trong nhiều năm không còn xảy ra tai nạn do bom mìn. Hàng trăm nghìn người được tiếp cận với các phương pháp phòng tránh tai nạn bom mìn.

Tháng 3/2018, bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc và công bố số liệu làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức triển khai thực hiện rà phá bom mìn. Sự ra đời của bản đồ giúp người dân sống an toàn ở những nơi có nguy cơ thấp về bom mìn. Đồng thời là cơ sở để bạn bè quốc tế giúp đỡ Việt Nam hiệu quả. Các dự án khắc phục hậu quả bom mìn từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của người dân và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn trong 15 năm qua; bày tỏ cảm ơn Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đồng hành cùng Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc phục hậu quả bom mìn.

Thủ tướng Pham Minh Chính bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao sự quan tâm của các nước bạn đối với sự hi sinh mất mát của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là sự động viên, chia sẻ, cảm thông sâu sắc đối với người dân Việt Nam, cũng là lời cảnh báo chiến tranh, ủng hộ hòa bình. Qua đó, Việt Nam thể hiện quan điểm là không muốn đất nước nào bị chiến tranh, vì chiến tranh hậu quả còn kéo dài.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là nhiệm vụ nhân đạo, nhân văn sâu sắc, quan trọng và cấp bách với mục tiêu bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho Nhân dân, tạo điều kiện cho các địa phương ảnh hưởng bởi bom mình sau chiến tranh phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thủ tướng đề nghị dành nhiều nguồn lực, tập trung khắc phục hậu quả bon mìn; phấn đấu đến năm 2045 cơ bản hoàn thành làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn đến độ sâu 0,5m.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chủ động tăng cường hợp tác quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một “hình mẫu quốc tế tiên phong” trên mặt trận rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thanh Xuân


Ý kiến bạn đọc