Multimedia Đọc Báo in

Dâng hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

14:12, 24/12/2025

Sáng 24/12, tại Nhà tưởng niệm Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (phường Tuy Hòa), Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Luật sư, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ, nhân kỷ niệm 29 năm ngày mất của ông (24/12/1996 - 24/12/2025).

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; nhấn mạnh những cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Diễn văn khẳng định tấm gương trí thức yêu nước, kiên trung của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sẽ mãi là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại biểu và nhân dân thắp hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại biểu và nhân dân thắp hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (bí danh Ba Nghĩa), sinh ngày 10/7/1910 trong một gia đình công chức tại làng Phong Phú, tổng Long Hưng Hạ, Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh).

Ông là trí thức yêu nước tiêu biểu, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Từ năm 1947, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tham gia phong trào yêu nước của trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn, đấu tranh đòi thực dân Pháp thương lượng với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm chấm dứt chiến tranh xâm lược.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Luật sư nhiều lần bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam. Năm 1955, ông bị đưa đi quản thúc tại Phú Yên trong 6 năm (1955 - 1961).

Ngày 30/10/1961, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được Đảng bộ tỉnh Phú Yên tổ chức giải thoát thành công. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, là chiến công to lớn của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại khu di tích.
Đại biểu tham quan, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại nhà tưởng niệm.

Trở về căn cứ, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 2/1962, tại Đại hội lần thứ I, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và sau đó đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Phó Chủ tịch nước, Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thời gian bị quản thúc tại Phú Yên đã để lại trong lòng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ những tình cảm sâu nặng, ông luôn coi Phú Yên là quê hương thứ hai của mình. Những dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Luật sư được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên trân trọng lưu giữ tại Nhà tưởng niệm Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ở TP. Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa).

Thông qua hoạt động dâng hương tưởng niệm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thùy Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Thẳng thắn, trách nhiệm tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk
Tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa sau hợp nhất tỉnh được các đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn.