Tỉnh Đắk Lắk cấm toàn bộ người dân vùng ảnh hưởng bão ra đường từ 16 giờ 30 ngày 6/11
Chiều 6/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm Chỉ huy trưởng đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm cập nhật tình hình và chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão số 13.
Căn cứ tình hình diễn biến thời tiết tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả lãnh đạo, chỉ huy, tư lệnh các đơn vị khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tập trung di dời toàn bộ nhân dân đang cư trú tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, sạt lở đất, đồi núi, triều cường... đặc biệt các nhà ở không kiên cố có khả năng đổ sập khi gặp thiên tai.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài tuyên truyền vận động ngư dân di chuyển người và phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn trước bão số 13 đổ bộ. Thực hiện: Hà My
Các khu vực ảnh hưởng bão, cấm người dân ra đường từ 16 giờ 30 ngày 6/11/2025 đến khi bão đi qua (trừ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ).
Từ 16 giờ 30 ngày 6/11/2025: Cấm các phương tiện tham gia giao thông đường bộ từ xã Hòa Xuân đến xã Xuân Lộc thuộc tỉnh Đắk Lắk (giao Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện). Giao lực lượng Công an, Quân sự đảm bảo an ninh trật tự cho người dân.
Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo, công điện của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh; đặc biệt là các địa phương phía Đông Bắc tỉnh (thuộc thị xã Sông Cầu cũ), bị ảnh hưởng trực tiếp tâm bão phải quán triệt nghiêm để giảm thiểu thiệt hại.
Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện.
Đường phố ở phường Tuy Hòa trước khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền. Thực hiện: Duy Tiến
Theo bản tin cập nhật của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lúc 17 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai. Cấp 13-14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/giờ.
Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to. Lượng mưa 6 giờ qua phía Đông 50 - 120 mm, có nơi lớn hơn như An Xuân 164,8 mm, Hòa Thịnh 129,4 mm, Sơn Xuân 128,2 mm; khu vực phía Tây tỉnh từ 10 - 60 mm. Gió tại Sông Cầu 17,6 m/s (cấp 8), giật 29,4 m/s (cấp 11); Sơn Hội 5,6 m/s (cấp 4), giật 12,9 m/s (cấp 6); Sông Hinh 6,1 m/s (cấp 4) giật 11,6 m/s (cấp 6), Tuy Hòa 10 m/s (cấp 5) giật 20 m/s (cấp 8), Sơn Hòa 7 m/s (cấp 4) giật 15 m/s (cấp 7).
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại khu vực bờ kè, thôn 2, xã Xuân Lộc. Ảnh: Hà My |
Dự báo từ tối 6/11, vùng đất liền ven biển của khu vực đặc trưng xã/phường: Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân có gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng dần lên cấp 9 - 10, giật cấp 10 - 13; sâu trong đất liền bao gồm các xã/phường từ M'Drắk đến Ea Súp có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.
Tối ngày 6 đến trưa ngày 7/11, trên khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến: Khu vực phía Đông (Tuy Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh. Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu) từ 200 - 300 mm, có nơi trên 400 mm/đợt. Khu vực vùng núi phía Tây (Buôn Đôn, Quảng Phú, Ea Súp, Ea Knốp, Krông Pắc, Ea Kly, Ea Kar, Ea Drăng, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột, Dray Bhăng, Liên Sơn Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Buôn Trấp, Yang Mao) từ 80 - 150 mm, có nơi lớn 200 mm.
Hoàng Tuyết - Thanh Xuân - Tuyết Hương






























Ý kiến bạn đọc