Người dân Nam Ka an tâm trở về nhà sau tin đồn “thủy điện không an toàn”
Ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch UBND xã Nam Ka cho biết, tính đến chiều 21/11, địa phương đã vận động tất cả những hộ dân trên địa bàn xã trở về nhà sau một đêm di dời tự phát do lo sợ từ tin đồn xả lũ.
Trước đó, trên địa bàn xã Nam Ka đã xuất hiện những tin đồn lan truyền về việc “đập thủy điện Buôn Tua Srah không an toàn”. Điều này đã khiến một số hộ dân lo lắng, vội vàng vận chuyển tài sản và di dời đến các trục đường giao thông, dựng lán để ở tạm qua đêm.
Trước tình trạng này, lãnh đạo xã Nam Ka đã lập tức đến thăm hỏi, động viên, đồng thời khẩn trương phối hợp với đơn vị chủ quản để trấn an người dân.
![]() |
| Lãnh đạo xã Nam Ka vận động người dân trở về nhà. |
Trong sáng 21/11, lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã kịp thời khẳng định: "Hồ đập Buôn Tua Srah đang trong tình trạng an toàn, tất cả các thiết bị và công trình thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng làm việc an toàn và ổn định; mọi thông số vận hành đều minh bạch và trong tầm kiểm soát" .
Nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và đơn vị quản lý thủy điện, người dân đã tin tưởng, an tâm và quay trở lại nơi ở ổn định.
Ông Luận cũng thông tin thêm, do mưa lớn trong những ngày qua, trên địa bàn xã có 2 căn nhà tạm trên bãi bồi buôn Plao Siêng bị lũ cuốn trôi, 4 căn nhà cấp 4 tại làng Mông, buôn Plao Siêng bị ngập sâu. Ngoài ra, trên địa bàn có hơn 30 ha cây trồng các loại bị ngập lụt.
![]() |
| Một vị trí sạt lở, vuốn trôi cây trồng của người dân trên địa bàn xã Nam Ka. |
Về hạ tầng giao thông, trên tuyến đường NK01 có 3 điểm sạt lở, cụ thể điểm số 1 tại Km18+898 sạt lở dài khoảng 40m, điểm số 2 tại Km19+960 sạt lở bờ sông dài khoảng 60 - 80m, điểm số 3 tại Km26+20 sạt lở bờ sông dài khoảng 200 – 240m.
Tất cả các vị trí sạt lở này đều cách mép đường chỉ từ 0,5m – 1m, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với người đi lại. Hiện nay, UBND xã đã giăng dây và lắp dựng biển cảnh báo tại các khu vực này để đảm bảo an toàn.
![]() |
| Xã Nam Ka dăng dây cảnh báo nguy hiểm trên tuyến đường bị sạt lở. |
Trước tình hình mưa lũ, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban tự quản các buôn triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.
Hoàng Tuyết
































Ý kiến bạn đọc