Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại mưa lũ tại xã Sơn Hòa

14:16, 28/11/2025

Sáng 28/11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Sơn Hòa.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với lãnh đạo xã Sơn Hòa về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với lãnh đạo xã Sơn Hòa về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Theo báo cáo của xã Sơn Hòa, đợt mưa lớn từ ngày 18 – 19/11 đã gây lũ lớn, nước dâng cao và chảy xiết, làm thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống và tài sản của nhân dân.

Lũ đã làm 1 người tử vong trong lúc làm rẫy; toàn xã có 2.072 nhà bị ngập, trong đó 1.816 nhà ngập sâu từ 3 – 5 m. Ngoài ra còn có 507 căn nhà bị sập và hư hỏng, 36 căn sập hoàn toàn. Tổng thiệt hại về nhà cửa ước tính hơn 13,9 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa Nay Y Blung báo cáo tại buổi làm việc.
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa Nay Y Blung báo cáo tại buổi làm việc.

Nông nghiệp chịu thiệt hại nặng với 4.812 ha cây trồng bị ngập úng, hư hại; thiệt hại ước khoảng 20,2 tỷ đồng. Trên lĩnh vực giáo dục, 5 điểm trường bị ngập sâu, nhiều trang thiết bị bị hỏng, thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi và điện lực cũng bị tàn phá, tổng thiệt hại ước hơn 48 tỷ đồng.

Ngay sau mưa lũ, xã Sơn Hòa đã huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân, thăm hỏi gia đình người mất do thiên tai, cấp phát nhu yếu phẩm, sửa chữa bước đầu các tuyến đường bị hư hỏng, thu gom rác thải, xử lý môi trường; đồng thời hỗ trợ sách giáo khoa, thiết bị học tập để sớm khôi phục việc dạy và học.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Địa phương kiến nghị tỉnh cấp bổ sung 1.206 bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh các cấp; hỗ trợ 35 túi y tế trường học cùng 6 bộ máy vi tính để các trường bị ngập nặng có điều kiện tổ chức lại việc dạy học.

Xã cũng kiến nghị hỗ trợ giống lúa cho vụ Đông Xuân 2025 – 2026 và kinh phí sửa chữa các trạm bơm, nhà vận hành, kênh mương nội đồng bị hư hỏng; đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư cho các hộ dân vùng ngập sâu; sửa chữa khoảng 150 m bờ sông Ba bị sạt lở, đang đe dọa 13 nhà dân sinh sống dọc khu vực này.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.

Chia sẻ với khó khăn của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu xã Sơn Hòa tiếp tục bám sát phương châm “4 tại chỗ”, thống kê đầy đủ và chịu trách nhiệm với số liệu thiệt hại.

Địa phương khẩn trương đề xuất phương án hỗ trợ cho từng trường hợp để bảo đảm sinh kế cho người dân, hoàn thành trước 10 giờ ngày 29/11.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Sang, gia đình chính sách có nhà sập hoàn toàn do mưa lũ.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Sang, gia đình chính sách có nhà sập do mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội nhằm phát huy tối đa hiệu quả hỗ trợ; tập trung vệ sinh môi trường để phòng ngừa dịch bệnh; xây dựng kế hoạch sửa chữa và xây mới nhà ở, phấn đấu triển khai từ ngày 1/12 và hoàn thành trước 31/1/2026.

Đồng thời, địa phương bố trí điểm tập kết hàng cứu trợ hợp lý, cử lực lượng hỗ trợ phân phối để bảo đảm trật tự và đúng đối tượng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tình trạng sạt lở tại khu vực bờ sông Ba.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tình trạng sạt lở tại khu vực bờ sông Ba.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Xuân Sang, sinh năm 1936, đối tượng chính sách có nhà sập hoàn toàn trên địa bàn xã Sơn Hòa; và kiểm tra tình trạng sạt lở khu vực bờ sông Ba.

Như Thanh


Ý kiến bạn đọc


Điểm tựa vững chắc, giữ bình yên cho buôn làng
Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước" và “Công an nhân dân vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc”, thời gian qua, lực lượng Công an xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk đã biến phong trào "Thi đua yêu nước" thành những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả cao trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho người dân.