Multimedia Đọc Báo in

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Sở Nông nghiệp và Môi trường

18:27, 13/10/2025

Chiều 13/10, dưới sự chủ trì của Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lê Đào An Xuân, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Cùng tham gia với Đoàn còn có đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành hữu quan.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Giai đoạn 2021 - 2025, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1,67%/năm; dự kiến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, còn 2,08%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4% trở lên, còn 10,06% cuối năm 2025.

Đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng được cải thiện, các vùng đặc biệt khó khăn đã được đầu tư bằng các công trình, dự án, các mô hình sinh kế của hộ dân, nhóm cộng đồng được triển khai hiệu quả.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Huấn làm rõ thêm một số nội dung liên quan.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Huấn làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Trong đó, tổng vốn phân bổ chương trình giảm nghèo là hơn 1.650 tỷ đồng, đã giải ngân trên 1.151 tỷ đồng; giải quyết cho vay đối với 303.015 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách; thực hiện chính sách hỗ trợ học phí, chi phí học tập, hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho 121.769 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số; cấp 5.186.184 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác; hỗ trợ tiền điện cho 290.972 hộ nghèo…

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Thị Như Tình phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đỗ Thị Như Tình phát biểu tại buổi làm việc.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai rộng khắp, thực chất, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh sau sáp nhập có 88 xã, trong đó 26 xã đạt 19 tiêu chí; 6 xã đạt 18 tiêu chí; 1 xã đạt 17 tiêu chí; 4 xã đạt 16 tiêu chí; 3 xã đạt 15 tiêu chí; 48 xã đạt dưới 15 tiêu chí…

Tại buổi làm việc, đại biểu cũng đã làm rõ những khó khăn, hạn chế: Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao so với mặt bằng chung cả nước; phân bổ vốn sự nghiệp chương trình có năm còn chậm; tỷ lệ giải ngân chưa cao; kết quả xây dựng nông thôn mới chưa có chiều sâu; chất lượng và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế, cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn ở một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp…

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nay HNan phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nay H'Nan phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân đánh giá cao kết quả triển khai của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà ngành gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện báo cáo, tập trung làm rõ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính sách để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và Chính phủ phục vụ quá trình xây dựng, điều chỉnh chính sách cho giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, đề xuất xây dựng, thiết kế các chương trình MTQG theo hướng khung và có độ mở, để địa phương chủ động linh hoạt triển khai phù hợp với điều kiện thực tế; phân cấp, phân định rõ thẩm quyền, rút gọn thủ tục hành chính, chuyển từ “tiền kiểm sang hậu kiểm” nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện.

Cùng với đó, tập trung đầu tư các mô hình sản xuất bền vững, gắn với hợp tác xã; chú trọng tính thực tiễn của các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo phải phù hợp với đặc thù vùng miền và đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với công tác tuyên truyền, cần đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả tiếp cận người dân, tránh hình thức, dàn trải như giai đoạn trước…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc