Khí thế mới, niềm tin mới ở các xã, phường phía Đông Đắk Lắk
Sáng 1/7, các cơ quan chính quyền hai cấp sau sáp nhập tỉnh, xã chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên trong bộ máy hành chính mới. Tại vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), không khí làm việc ở các xã, phường nơi đây hiện lên rõ nét sự hứng khởi, trách nhiệm và kỳ vọng của cả cán bộ và người dân.
Dưới cái nắng đầu tháng 7 chan hòa, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trước trụ sở các xã phường như gửi gắm thông điệp về một thời kỳ mới, đồng thuận - đoàn kết - phát triển.
Khí thế làm việc ở các phường mới
7 giờ 15 phút tại Trung tâm phục vụ hành chính công, trụ sở HĐND, UBND phường Tuy Hòa (trước đây là các phường trung tâm TP. Tuy Hòa) đã rộn ràng không khí làm việc của cán bộ và người dân đến làm việc.
![]() |
Cán bộ phường Tuy Hòa tư vấn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Huy |
Bà Nguyễn Thị Hồng đến làm thủ tục thay đổi địa chỉ trên sổ nhà đất, cho biết bà rất hài lòng vì thủ tục được tiếp nhận nhanh, gọn. Bà Hồng chia sẻ: Trước khi đi cứ nghĩ tới sẽ phải bấm số và ngồi chờ hết buổi sáng. Nhưng vừa tới đã được cán bộ hướng dẫn nộp, hỗ trợ điền thông tin vào máy tính và ký nộp vào sổ, sau hẹn 1 tuần tới nhận kết quả. Tất cả thủ tục thực hiện trong chưa đầy 15 phút.
“Tối qua khi nói sáng nay đi làm thủ tục ở UBND phường, con tôi còn khuyên để 2-3 hôm nữa hãy đi vì mới chuyển mô hình chính quyền 2 cấp chắc cán bộ còn lo sắp xếp để ổn định hoạt động. Vậy mà ngay sáng 1/7 tôi tới thấy hoạt động bình thường, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhanh, niềm nở”, bà Hồng nói thêm.
Ông Trần Văn Mười, ở khu phố Ninh Tịnh 5 đến làm hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp đổi sổ đỏ, vui vẻ nói: “Tôi cứ tưởng thay đổi cấp hành chính sẽ làm phức tạp thêm, ai ngờ đến nơi thấy nhẹ nhàng, nhanh chóng, nhất là cán bộ nhiệt tình giải thích. Tôi thấy yên tâm”.
Tại phường Bình Kiến (các xã, phường phía Bắc, TP. Tuy Hòa trước đây), ngay từ chiều 30/6 các trang thiết bị đã được chuẩn bị chu đáo. Hệ thống máy tính, mạng nội bộ, phần mềm nghiệp vụ đã được cài đặt và đảm bảo hoạt động thông suốt.
Ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến cho biết: Trong ngày làm việc đầu tiên sau sắp xếp, trung tâm dịch vụ hành chính công của phường mở cửa từ sớm tiếp đón người dân, doanh nghiệp tới liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính.
“Phường cũng bố trí nhiều cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận và xử lý thủ tục cho bà con ở tất cả các lĩnh vực. Với phương châm tiếp nhận thân thiện, giải quyết nhanh gọn, đáp ứng đúng yêu cầu, cán bộ, công chức có mặt tại nơi làm việc đúng giờ, trang phục chỉnh tề, thái độ vui vẻ và nhiệt tình, sẵn sàng hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính”, ông Thắng nói.
Làm việc chủ động, vì dân
Ngay trong sáng 1/7 là Kỳ họp HĐND Tuy An Nam (thuộc đơn vị hành chính mới của huyện Tuy An, hợp nhất 3 xã An Mỹ - An Thọ - An Chấn) lần thứ I, trong khi đó tại Trung tâm hành chính của xã vẫn bố trí cán bộ ở các lĩnh vực để phục vụ người dân và các tổ chức.
![]() |
HĐND xã Tuy An Nam tổ chức Kỳ họp thứ Nhất trong ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: Trần Quới |
Ông Ngô Tấn Lang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy An Nam, cho biết: Đây là kỳ họp đầu tiên của chính quyền hai cấp, ngoài công bố Nghị quyết về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã Tuy An Nam, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND xã tiến hành thủ tục thành lập các ban của HĐND xã Tuy An Nam, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ định trưởng các ban, HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025 của HĐND xã Tuy An Nam, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; thủ tục thành lập các phòng, Trung tâm thuộc UBND xã Tuy An Nam…
“Chiều 12/7, tất cả các phòng, ban, bộ phận theo chức năng nhiệm vụ đi vào hoạt động một cách trơn tru. Tinh thần cán bộ, công chức, viên chức rất trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành khẩn trương khối lượng công việc lớn, khó khăn buổi ban đầu”, ông Ngô Tấn Lang nói.
Bà Nguyễn Thị Nhị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuy An Nam cho biết: “Tuần trước, chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu tỉnh cập nhật lại toàn bộ mã địa giới, mã đơn vị hành chính và số liệu dân cư. Nhờ vậy, các biểu mẫu hành chính đã được chuẩn hóa kịp thời”.
![]() |
Đông đảo người dân đến tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lộc trong ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: Thùy Thảo |
Xã Xuân Lộc (đơn vị hành chính mới sau sáp nhập của xã Xuân Lộc và xã Xuân Hải, TX Sông Cầu) là một trong những xã ven biển đông dân của vùng Sông Cầu trước đây, mặc dù địa bàn rộng, dân cư đông, nhưng bộ phận một cửa của xã đã xử lý hàng chục hồ sơ trong sáng làm việc đầu tiên. Anh Nguyễn Văn Tam, người dân xã Xuân Hải cũ đến Trung tâm Hành chính công xã làm thủ tục tư pháp, cho biết: Tôi được biết ngày hôm qua là công bố sáp nhập xã, bỏ chính quyền cấp huyện, công việc rất bề bộn, nhưng ở trung tâm vẫn bố trí đầy đủ cán bộ giải quyết các thủ tục cho người dân, nhanh gọn, cán bộ hướng dẫn rõ ràng.
Ông Trần Xuân Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc, khẳng định: “Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng hình ảnh một chính quyền điện tử, thân thiện và hiện đại. Các phần mềm hành chính được liên thông từ tỉnh về xã. Công việc ban đầu nhiều, điều kiện hạ tầng kỹ thuật chưa đầy đủ nhưng tinh thần phục vụ là trách nhiệm.
Tại xã miền núi Đồng Xuân không khí làm việc ngày đầu tiên cũng đã đi vào nề nếp, quy củ. Ông Huỳnh Tuấn Ân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trước khi sáp nhập xã, bộ máy hành chính và hệ thống chính trị đã tham gia vận hành các tình huống giả định và tổ chức rút kinh nghiệm, nên sau khi có quyết định chính thức, cả hệ thống bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo không bị đình trệ nhất là giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức doanh nghiệp.
Ngày làm việc đầu tiên của các xã, phường sau sáp nhập ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk không có sự xáo trộn đáng kể. Trái lại, nhịp làm việc ổn định, trách nhiệm cao và thái độ phục vụ tận tình của cán bộ công chức chính là minh chứng sống động cho quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, gần dân. Trong những đổi thay lớn lao ấy, điều đáng quý nhất là người dân cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia và cam kết phục vụ từ chính quyền - một khởi đầu đáng tin cậy cho chặng đường mới. |
Nhóm phóng viên (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc