Tín hiệu chuyển mình của Thể thao Việt Nam
SEA Games 33 không chỉ là thước đo thành tích ở sân chơi khu vực, mà còn có ý nghĩa như một “bài kiểm tra giữa kỳ” quan trọng cho chiến lược phát triển thể thao thành tích cao Việt Nam trên hành trình hướng đến đấu trường ASIAD và Olympic.
Từ những con số thống kê sau SEA Games 33 cho thấy chất lượng huy chương đang dần được đặt cao hơn số lượng. Nói cách khác, ngày càng có nhiều huy chương ở các môn thi đấu Olympic.
Chiều sâu chất lượng ở những môn Olympic
Trong tổng số huy chương vàng (HCV) mà Thể thao Việt Nam (TTVN) giành được tại SEA Games 33, tỷ lệ HCV ở các môn Olympic chiếm ưu thế, xấp xỉ 70%. Đây là tín hiệu vui, phản ánh rõ nét sự chuyển hướng trong tư duy đầu tư, từ dàn trải sang tập trung có trọng điểm. TTVN xác định xây dựng nền móng thực chất, hướng đến những đấu trường khắt khe như ASIAD và Olympic, thay vì chỉ dừng lại ở mục tiêu dẫn đầu khu vực.
Trong nhóm các môn Olympic cốt lõi, điền kinh tiếp tục là điểm sáng lớn nhất khi đóng góp đến 12 HCV. Những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan vẫn giữ vai trò đầu tàu, giúp điền kinh Việt Nam duy trì vị thế hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời từng bước cải thiện thông số chuyên môn theo hướng tiệm cận chuẩn châu lục.
Đáng mừng là ở SEA Games 33 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của lớp vận động viên trẻ tiềm năng. Đơn cử như Bùi Thị Kim Anh giành HCV nhảy cao với thành tích 1m86, tương đương thông số HCV của ASIAD 19; Trần Thị Loan nhảy xa đạt 6m53, chỉ kém 2 cm so với thành tích vô địch ASIAD 18 của đàn chị Bùi Thị Thu Thảo. Cùng với đó, những cái tên như Bùi Thị Ngân, Lê Thị Cẩm Tú cũng thi đấu xuất sắc…, cho thấy lực lượng kế cận của điền kinh Việt Nam đang sẵn sàng tiếp nối các đàn anh, đàn chị.
Trên đường đua xanh, bơi lội Việt Nam đoạt 6 HCV, với việc “ra mắt” đầy ấn tượng của nhiều kình ngư trẻ trong độ tuổi 16 - 19 như: Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Trần Văn Nguyễn Quốc. Điều này cho thấy bộ môn này không chỉ giữ được vị thế ở khu vực, mà còn xây dựng được chiều sâu lực lượng, yếu tố then chốt nếu muốn tiếp tục góp mặt và cạnh tranh tại ASIAD hay Olympic.
Một điểm nhấn nổi bật khác là môn bắn súng. Các xạ thủ Việt Nam giành đến 8 HCV tại SEA Games 33. Đặc biệt, Trịnh Thu Vinh trở thành tâm điểm với 4 HCV, trong đó có 3 nội dung lập kỷ lục SEA Games. So với mặt bằng Olympic, thành tích của các xạ thủ Việt Nam tại SEA Games vừa qua đã tiệm cận với trình độ các xạ thủ đẳng cấp và có cơ hội tranh chấp huy chương.
![]() |
| Bắn súng - môn thể thao gặt hái nhiều thành tích của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. |
Riêng với vật, đây vẫn là môn Olympic truyền thống mang lại sự ổn định cao cho đoàn TTVN khi đóng góp đến 10 HCV, qua đó khẳng định ưu thế rõ nét trong khu vực. Những đô vật giàu tiềm năng, như: Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Lụa, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Cường, Trần Thị Thu Hương… thể hiện sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu, sẵn sàng hướng tới mục tiêu ở đấu trường ASIAD, xa hơn là Olympic.
Bước chuyển từ sự đầu tư đúng hướng
Đánh giá lại thành tích của các vận động viên Việt Nam tại đấu trường SEA Games vừa qua, Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh khẳng định: “Đoàn TTVN đã hoàn thành mục tiêu bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic. Những kết quả đạt được cho thấy số lượng và chất lượng các môn trọng điểm đã có sự chuyển biến rõ rệt”.
SEA Games 33 vì thế không chỉ khép lại bằng những con số trên bảng tổng sắp, mà quan trọng hơn là những dấu chỉ rõ ràng cho thấy TTVN đang đi đúng hướng. Bởi khi chất lượng huy chương ở các môn Olympic ngày càng được cải thiện, lực lượng vận động viên trẻ từng bước khẳng định mình và tư duy đầu tư có trọng điểm thì niềm tin cho chặng đường phía trước càng có cơ sở vững vàng hơn.
Từ đấu trường SEA Games, bài học quan trọng được rút ra là không phải lúc nào thành tích khu vực cũng là đích đến cuối cùng, mà chính sự kiên định với chiến lược dài hạn, tập trung đào tạo, tăng cường cọ xát quốc tế mới là chìa khóa để SEA Games thực sự trở thành bệ phóng cho những bước tiến của thể thao Việt Nam tại ASIAD và Olympic.
Đăng Triều






























Ý kiến bạn đọc