Giải hạng Nhì quốc gia 2025: Các đội bóng mừng, khán giả lo
Trong khi các đội bóng ở nhóm dưới của Giải hạng Nhất quốc gia 2025 vui mừng, không còn lo phải xuống hạng sau khi Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ bị FIFA kỷ luật thì khán giả lại lo lắng bởi khả năng sẽ xảy ra những “màn kịch” ở những trận đấu quyết định còn lại cho cuộc chiến thăng hạng.
Trước đó, đầu tháng 5, vụ việc Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ bị FIFA đưa ra một quyết định nghiêm khắc, cứng rắn có tính chất răn đe mạnh mẽ đã làm rúng động bóng đá Việt Nam. Theo Quyết định FDD-18194 của Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA thì Phú Thọ - đội bóng đang chơi tại Giải hạng Nhì quốc gia 2025 có liên quan đến hành vi dàn xếp tỷ số tại các trận đấu và giải bóng đá, phải chịu hình thức kỷ luật là bị loại khỏi giải đang chơi, xuống thi đấu tại giải bóng đá hạng Ba quốc gia.
Đây cũng là lần đầu tiên FIFA trực tiếp vào cuộc, đánh rớt hạng một câu lạc bộ của Việt Nam mà không cần chờ quyết định nào từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF. Tất nhiên, để đưa ra một quyết định trên, FIFA đã có những cơ sở, bằng chứng pháp lý dựa trên hệ thống thu thập, tố giác có tên BKMS trên website của FIFA; cùng với đó là căn cứ vào dữ liệu thuộc tập đoàn đa quốc gia Sportrdar – tập đoàn chuyên thu thập và phân tích dữ liệu thể thao cho các liên đoàn thể thao quốc tế, quốc gia.
Trước đó, FIFA đã nghi vấn các trận đấu của Phú Thọ tại Giải hạng Nhất quốc gia năm 2023 – 2024 khi đội bóng này chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận, hòa 3 trận, thua 16 trận, để thủng lưới đến 43 bàn thắng và phải rớt hạng. FIFA cũng đã yêu cầu Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến những trận đấu đó và giải trình cho FIFA.
![]() |
Các cầu thủ Đắk Lắk cùng các đội bóng ở nhóm dưới đã không còn phải lo cho cuộc chiến trụ hạng. |
Bước sang mùa bóng hạng Nhì quốc gia 2025, khi giải đấu vừa mới khởi tranh, Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ cũng toàn thua với những tỷ số đậm trước Bắc Ninh (thua 0-4), thua Quảng Ninh và Trẻ PVF – Công an nhân dân với cùng tỷ số 0-3 thì FIFA đã chính thức đưa ra quyết định kỷ luật đội bóng này. FIFA cũng cho Phú Thọ có cơ hội, thời gian 10 ngày kể từ khi có quyết định kỷ luật để kháng cáo, song Phú Thọ đã chấp nhận án phạt một cách “tâm phục khẩu phục”.
Sau khi Phú Thọ bị kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã họp khẩn, đưa ra quyết định dừng tất cả các trận đấu của Phú Thọ kể từ vòng đấu thứ 5, kết quả các trận đấu đã diễn ra giữa Phú Thọ với những đội bóng khác tại bảng A cũng bị hủy bỏ. Đến ngày 23/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2025. Theo đó sửa đổi Điều 10, Điểm 10.1.1 là sẽ không có đội nào phải xuống hạng.
Như vậy, các câu lạc bộ đang chật vật ở cuối bảng xếp hạng như: PVF, Hoài Đức (bảng A), Tây Ninh, Đắk Lắk (bảng B) đang chiến đấu, tránh rớt hạng được hưởng lợi, và có một mùa giải nhàn nhã nhất, các trận đấu còn lại cho dù kết quả thắng, thua, hoặc hòa cũng không ảnh hưởng gì nữa. Thế nên Giải hạng Nhì quốc gia 2025 giờ đây chỉ là cuộc chiến thật sự của những đội có tham vọng, đặt mục tiêu thăng hạng. Và lúc này, chính các đội bóng đang chạy đua cho những suất lên hạng lại có gánh nặng tâm lý khi đối mặt với những đội bóng được đánh giá là “chiếu dưới”.
![]() |
Diễn biến một trận đấu giữa ứng Lâm Đồng và Đắk Lắk trên Sân vận động Buôn Ma Thuột. |
Thực trạng đó khiến giới chuyên môn, cổ động viên hết sức quan ngại, lo lắng liệu có xảy ra tình trạng tiêu cực, các đội bóng bắt tay “đi đêm”, “thỏa thuận ngầm” ở bên ngoài sân cỏ để có những kết quả thuận lợi cho cuộc chiến thăng hạng? Bởi những gì xảy ra ở hậu trường của bóng đá Việt Nam (mà Phú Thọ là vụ việc mới nhất) đã làm họ mất niềm tin, buộc phải hoài nghi.
Chính vì thế, để phòng ngừa những vụ việc tiêu cực có thể xảy ra ở giai đoạn lượt về quyết định cho tấm vé thăng hạng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các đội bóng, các trận đấu, cần thiết bố trí thêm nhiều máy ghi hình trên các sân vận động, theo dõi toàn bộ diễn biến các trận đấu, từ đó có cơ sở phân tích, đánh giá, nhận định những trận đấu có nghi vấn (nếu có) và đưa ra quyết định kỷ luật mang tính răn đe thích đáng. Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng một nền bóng đá trung thực, vì sự phát triển của bóng đá nước nhà.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc