Bảo vệ chủ quyền từ những con thuyền ngư dân
Dù hoạt động khai thác thủy hải sản đôi lúc gặp nhiều khó khăn, nhưng ngư dân vẫn kiên trì vươn khơi bám biển. Không chỉ sản xuất để phát triển kinh tế, ngư dân tỉnh Đắk Lắk còn góp phần gìn giữ ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Kiên trì bám biển
Tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài 189 km, với khoảng 3.000 tàu cá, trong đó gần 700 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên chuyên khai thác xa bờ. Lâu nay, ngư dân Đắk Lắk kiên trì vươn khơi bám biển và nổi tiếng trong cả nước với nghề câu cá ngừ đại dương. Mỗi năm, sản lượng khai thác biển đạt 65.000 - 75.000 tấn, riêng cá ngừ đại dương khoảng 4.000 tấn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào kinh tế biển quốc gia.
Với kinh nghiệm hơn 30 năm bám biển, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương, ngư dân Trần Văn Nhạn ở xã Tuy An Đông chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, tàu cá của tôi ra khơi được 4 chuyến đều khai thác đạt sản lượng khá. Do nguồn lợi hải sản ngày càng suy giảm, ngoài kinh nghiệm, ngư dân phải đầu tư thêm trang thiết bị hỗ trợ, nắm bắt tình hình ngư trường thì khai thác mới đạt hiệu quả cao.
![]() |
Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tàu cá của ngư dân đang hoạt động đánh bắt. |
Ngư dân Võ Đốc ở phường Tuy Hòa nói: "Hơn 25 năm hành nghề câu cá ngừ đại dương, tôi và nhiều ngư dân khác trên địa bàn tỉnh đã xem biển là nhà của mình. Nhiều chuyến lênh đênh trên biển 1 - 2 tháng là chuyện bình thường. Ngư dân vươn khơi bám biển không chỉ để mưu sinh, phát triển kinh tế mà còn nhằm khẳng định vùng biển của ông cha ta từ ngàn xưa để lại, con cháu bây giờ phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương".
"Mỗi ngư dân đều nhận thức được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia khai thác hải sản trên biển và thường xuyên nhắc nhở nhau không xâm phạm vùng biển nước ngoài, tích cực tham gia bảo vệ ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc" - Ngư dân Lê Tấn Hồng, phường Phú Yên. |
Cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với hải sản khai thác của Việt Nam là một tổn thất lớn không chỉ ngư dân, doanh nghiệp… mà cả ngành thủy sản nước ta. Nhận thức rõ điều này nên thời gian qua đa số ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy hải sản, tạo sự đồng thuận cao cùng nỗ lực góp phần gỡ cảnh báo thẻ vàng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay tỉnh duy trì 119 tổ đội sản xuất trên biển với 926 tàu cá và 7.942 ngư dân thường xuyên hỗ trợ nhau trong khai thác hải sản.
Ngư dân Nguyễn Văn Thành ở phường Tuy Hòa cho biết: "Tàu cá của tôi là một trong chín tàu cá thuộc Tổ tàu thuyền an toàn Quyết Thắng, với gần 90 ngư dân tham gia. Để khai thác hải sản đạt hiệu quả cao, hàng chục năm nay, khi ra khơi ngư dân thường đi theo từng nhóm, tổ đội để hỗ trợ nhau. Khi tìm thấy luồng cá thì cùng phối hợp đánh bắt, gặp sự cố kỹ thuật trong lúc khai thác hoặc trong hải trình tránh bão luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả ngư dân của tổ đội khi ra khơi đều chấp hành đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng như Luật Thủy sản".
“Cột mốc sống” khẳng định chủ quyền
Suốt lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng, phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Hình ảnh mỗi con tàu đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
![]() |
Ngư dân chuyển cá ngừ đại dương từ tàu vào khu sơ chế ở cảng cá Đông Tác. |
Ngư dân Lê Tấn Hồng ở phường Phú Yên bày tỏ: "Gia đình tôi có truyền thống với nghề câu cá ngừ đại dương và mỗi lần ra khơi đều có vài lá cờ Tổ quốc. Dù sóng to gió lớn nhưng bất cứ giá nào ngư dân cũng phải treo trang trọng lá cờ Tổ quốc ở vị trí cao nhất của con tàu và cũng là hình ảnh thiêng liêng không thể thiếu. Khi lênh đênh trên biển hàng tháng trời, nhưng chỉ cần phía xa xa ẩn hiện màu cờ đỏ sao vàng là thấy tự tin. Chúng tôi ý thức được rằng, ngọn cờ ở đây chính là ngọn lửa, là niềm tin, là “cột mốc” di động của đất nước trên vùng biển. Đó cũng chính là nơi để mỗi ngư dân nhìn vào khi tham gia bảo vệ chủ quyền, sẵn sàng bám biển để giữ gìn quyền lợi của ngư dân. Mỗi chuyến biển dài ngày, cờ Tổ quốc treo trên tàu nhắc nhở chúng tôi quyết tâm bám biển để làm giàu, góp sức mình bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương".
Hiện nay, tình hình trên biển Đông diễn biến khá phức tạp, không chỉ các lực lượng thực thi pháp luật mà ngư dân cũng tích cực tham gia bảo vệ ngư trường, bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc. Ngư dân Trần Đình Phúc ở phường Hòa Hiệp chia sẻ: Để tránh những tình huống đáng tiếc trên biển, ngư dân thông báo cho nhau và tập trung thành tổ đội sản xuất trên biển, đồng thời thông tin về đất liền và các lực lượng chức năng để hỗ trợ, cùng nhau bảo vệ ngư trường, bảo vệ vùng biển đảo của Việt Nam.
Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cho biết: Thời gian qua, các sở, ngành chức năng của tỉnh và địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm khai thác IUU, tích cực tham gia bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Công tác này đã mang lại hiệu quả tích cực, ý thức của ngư dân được nâng cao.
Anh Ngọc
Ý kiến bạn đọc