Multimedia Đọc Báo in

Quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông

07:33, 07/09/2025

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trên tinh thần xử lý quyết liệt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã tổ chức hơn 22.000 ca tuần tra kiểm soát, với hơn 69.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường bộ đã phát hiện, lập biên bản gần 55.000 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, các tổ tuần tra kiểm soát chú trọng thực hiện xử lý vi phạm theo các nhóm chuyên đề, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT hoặc do ảnh hưởng từ kết cấu hạ tầng giao thông. Cụ thể, qua xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã lập biên bản 6.507 trường hợp vi phạm, 18.471 trường hợp vi phạm tốc độ; 905 trường hợp vi phạm về chở quá tải trọng, quá kích thước thành, thùng xe.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc xử phạt nghiêm, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được lực lượng CSGT đẩy mạnh để nâng cao ý thức của người dân. CSGT đã triển khai nhân rộng 132 mô hình “Cổng trường ATGT”, tạo ra một môi trường an toàn ngay từ những bước chân đầu tiên của các em học sinh. Đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp 213 buổi tại các cơ sở giáo dục, thu hút hơn 181.660 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền không chỉ là những điều luật khô khan mà còn là những bài học thực tế sinh động, những câu chuyện cảnh tỉnh về hậu quả của TNGT.

 

Phòng CSGT đã triển khai mô hình “Lái xe tỉnh táo, vạn dặm bình an”, một mô hình ý nghĩa được lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT biểu dương.

Ngoài ra, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị vận tải, cơ sở giáo dục ký gần 54.000 bản cam kết chấp hành nghiêm Luật Đường bộ. Đây là một cách làm hiệu quả, tạo ra sự đồng thuận và trách nhiệm cao từ các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, Phòng CSGT đã triển khai mô hình “Lái xe tỉnh táo, vạn dặm bình an”, một mô hình ý nghĩa được lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT biểu dương.

Lực lượng CSGT cũng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Kết quả, đã phát hiện, bàn giao cho cơ quan thẩm quyền điều tra, xử lý 94 vụ việc vi phạm pháp luật, 146 đối tượng, tạm giữ 132 phương tiện, qua đó góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra khoang chở hàng hóa của xe khách lưu thông trên Quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Mặc dù triển khai nhiều biện pháp, song TNGT vẫn diễn biến phức tạp, số người tử vong do TNGT tăng cao. Cụ thể, 7 tháng toàn tỉnh xảy ra 328 vụ, làm chết 247 người, bị thương 197 người, so với cùng kỳ năm 2024 giảm 58 vụ, tăng 8 người chết, giảm 59 người bị thương.

Từ những con số này cho thấy, dù TNGT được kiềm chế về mặt số lượng, nhưng mức độ nghiêm trọng của mỗi vụ tai nạn vẫn rất lớn, cướp đi sinh mạng con người. Phân tích từ cơ quan chức năng, hầu hết các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông.

Trước diễn biến phức tạp về TNGT, mới đây, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng mất TTATGT hiện nay và nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động quyết liệt. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để kiềm chế TNGT.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc