Multimedia Đọc Báo in

Bản án thích đáng cho nhóm đối tượng mua bán người

07:09, 15/09/2025

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người, trong đó nhiều nạn nhân là phụ nữ, trẻ em gái tuổi mới lớn.

Đây là tội phạm xâm phạm trực tiếp đến những quyền cơ bản của con người; không chỉ phá hủy cuộc đời các nạn nhân mà còn để lại hậu quả lâu dài cho gia đình, xã hội…

Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử 7 bị cáo về tội mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, Cao Quý Duy (SN 1993, trú xã Phú Xuân) là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án. Để có tiền tiêu xài, khoảng tháng 3/2024, Duy cùng với Nguyễn Khoa Khang (SN 2003, trú xã Tam Giang) và Đinh Ngọc Vĩnh (SN 2004, trú xã Phú Xuân) thuê nhà của Phạm Hoàng Thạch (SN 1995, xã Phú Xuân) làm địa điểm chứa chấp nhân viên nữ tham gia rót bia phục vụ tại các quán nhậu, karaoke trên địa bàn huyện Krông Năng (cũ) để thu tiền kiếm lời.

Thời điểm này, có 12 nhân viên nữ làm công việc này. Mỗi lần đi rót bia phục vụ khách (thời gian 90 phút), nhân viên sẽ được nhận 150.000 đồng/300.000 đồng tiền công (thực tế số tiền này nhóm của Duy giữ hết). Khi các nhân viên đi làm đều có người quản lý, theo dõi. Các nhân viên nữ buộc phải phục vụ theo yêu cầu của khách, nếu để khách phản ánh thì sẽ bị phạt tiền hoặc bị bán đi nơi khác; nếu muốn được “tự do” thì phải bỏ một số tiền chuộc.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Với cách thức, thủ đoạn trên, trong tháng 4/2024, Duy cùng đồng bọn đã bán 3 nhân viên, trong đó có 2 nạn nhân chưa đủ 16 tuổi. Cụ thể, vào đầu tháng 4/2024, những đối tượng này đã bán H.Q.B. (SN 2002, trú xã Ea Ktur) cho Trần Xuân Nghĩa (SN 1994, trú xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) với giá 10 triệu đồng; sau khi làm được một tuần thì H.Q.B. phải bỏ ra 12 triệu đồng để chuộc thân. Cũng trong tháng 4/2024, Lê Văn Phê (SN 1991, trú xã Krông Năng) liên hệ với nhóm của Duy và mang em P.T.Y.N. (SN 2011, trú xã Dliê Ya) tới bán với giá 5 triệu đồng. Vài ngày sau, Khang, Duy, Vĩnh bán N. cho Trần Xuân Nghĩa với số tiền 7 triệu đồng. Giữa tháng 4/2024, Duy, Khang, Vĩnh thống nhất bán em H.M.B. (SN 2010, trú phường Thành Nhất). Khang nhờ Thạch tìm “mối” thì Thạch đồng ý, sau đó tới quán karaoke OX ở huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông (cũ) do Trịnh Thị Tơ (SN 1992, làm chủ quán) bán với giá 7 triệu đồng.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ, hành vi, hậu quả, nhân thân của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cao Quý Duy 12 năm tù về tội mua bán người, 20 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Khoa Khang 6 năm tù về tội mua bán người, 14 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù; tuyên phạt Đinh Ngọc Vĩnh 14 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi; tuyên phạt Trần Xuân Nghĩa 6 năm tù về tội mua bán người, 8 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù; phạt Phạm Hoàng Thạch và Trịnh Thị Tơ mỗi bị cáo 7 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi; phạt Lê Văn Phê 5 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Phiên tòa khép lại, nhưng hình ảnh các nạn nhân nhỏ tuổi đã phải trở thành “món hàng” cho tội phạm buôn bán người khiến dư luận bàng hoàng. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và xã hội không được lơ là trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người. Để phòng ngừa hiệu quả, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, mỗi gia đình phải thường xuyên quan tâm, giáo dục con em, không để các em sa vào bẫy “việc nhẹ, lương cao”; nhà trường cần tăng cường tuyên truyền kỹ năng sống... Song song đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác khi phát hiện hành vi nghi vấn. Chỉ khi cộng đồng chung tay, hình thành nên “lá chắn xã hội” thì tội phạm mua bán người mới được đẩy lùi và triệt xóa...

Hà Duy


Ý kiến bạn đọc