Rộn ràng sắc Xuân trên những làng hoa truyền thống

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khắp các làng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh lại thay áo mới, rực rỡ và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Giữa nắng vàng hanh hao, người nông dân đang tất bật "đánh thức" từng nụ hoa, chăm chút từng dáng cây để kịp mang hương sắc mùa Xuân đến với mọi nhà.

1
Làng hoa Khánh Xuân, phường Thành Nhất được duy trì gần 20 năm nay. Vượt qua những áp lực của quá trình đô thị hóa, những người thợ vườn ở đây vẫn bền bỉ bám đất, bám nghề, để mỗi độ Tết đến Xuân về, nơi đây lại trở thành tâm điểm rạng rỡ, mang mùa Xuân len lỏi vào từng ngõ phố.
 
1

Giữa vườn hoa cúc đang độ khoe nụ, ông Nguyễn Lê Vũ (khối 8) – một người trồng hoa kỳ cựu chia sẻ: "Năm nay, thời tiết lạnh hơn, nhưng giáp Tết trời đã có nắng nên chất lượng hoa đẹp. Với khoảng 1.000 chậu hoa cúc các loại, giá dao động từ 300 - 1,5 triệu đồng/chậu, tăng từ 100 - 200.000 đồng/chậu, hy vọng  đón Tết đủ đầy".

1
Để hoa đều, đẹp, chuẩn kích thước, người trồng hoa phải thuê thợ ngắt bớt nụ.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết: Việc ngắt nụ đơn giản nhưng phải đúng kỹ thuật. Nếu ngắt ẩu thì hoa bị hỏng. Hiện tôi cùng các nhân công phải chạy đua với thời gian, cố gắng ngắt xong nụ càng sớm càng tốt.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (khối 8) - một hộ dân trồng hoa trò chuyện: "Năm nay, gia đình tôi xuống giống 700 chậu hoa Cúc pha lê. Nghề chăm hoa Tết không mệt nhưng đòi hỏi phải tỉ mẩn, đam mê với nghề. Đơn cử, việc ngắt nụ đơn giản nhưng phải đúng kỹ thuật. Nếu ngắt ẩu thì hoa bị hỏng. Hiện tôi cùng các nhân công phải chạy đua với thời gian, cố gắng ngắt xong nụ càng sớm càng tốt".
Làng hoa Khánh Xuân có khoảng 40 hộ chuyên trồng hoa Tết với diện tích khoảng 10 ha. Cúc pha lê là loại hoa được trồng nhiều nhất, tập trung chủ yếu tại khu vực đất thấp, mát mẻ thuộc các khối 7, 8, 9, 10. Theo người trồng hoa, Cúc pha lê được trồng nhiều là bởi giống cho hoa vàng tươi, lâu tàn, giá thấp, lại được thị trường chuộng hơn các loại cúc khác, nhất là trong dịp Tết.
Làng hoa Khánh Xuân có khoảng 40 hộ chuyên trồng hoa Tết với diện tích khoảng 10 ha. Cúc pha lê là loại hoa được trồng nhiều nhất bởi giống cho hoa vàng tươi, lâu tàn, giá thấp, lại được thị trường chuộng, nhất là trong dịp Tết.
Với nhiều người dân nơi đây, trồng hoa không chỉ là sinh kế mà còn là niềm vui khi được thấy những mầm xanh lớn lên mỗi ngày dưới bàn tay chăm sóc của mình.
Với nhiều người dân nơi đây, trồng hoa không chỉ là sinh kế mà còn là niềm vui khi được chứng kiến những mầm xanh lớn lên từng ngày, để rồi dưới bàn tay chăm chút tỉ mẩn, chúng hóa thành hương sắc rạng rỡ, mang niềm vui Xuân đến với mọi nhà.
Những nụ hoa đang chực chờ bung nở không chỉ mang theo hương sắc cho đời mà còn mang theo những ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng của những người nông dân hiền lành, chất phác.
Những nụ hoa đang chực chờ bung nở không chỉ mang theo hương sắc cho đời mà còn mang theo những ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.
Chỉ còn thời gian ngắn nữa, khi những chiếc xe chở đầy hoa bắt đầu ngược xuôi ra phố, chúng tôi hiểu rằng một mùa Xuân ấm áp và sung túc đang về rất gần với người nông dân trồng hoa.
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, khi những chiếc xe chở đầy hoa bắt đầu ngược xuôi ra phố, chúng tôi hiểu rằng một mùa Xuân ấm áp và sung túc đang về rất gần với người nông dân trồng hoa.
 
Sau một năm cần mẫn chăm bón, các vườn quất cảnh nay khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Thời điểm này, tại các làng quất cảnh như “thức giấc” bằng sắc vàng của quất chín.

 

Giữa sắc xanh non mơn mởn của lá, sắc vàng óng của những chùm quả căng tròn, không khí lao động diễn ra sôi động từ sáng sớm đến chiều muộn, tạo nên bức tranh xuân vừa rộn ràng, vừa bình yên.
Giữa sắc xanh non mơn mởn của lá, sắc vàng óng của những chùm quả căng tròn.
Năm nay, gia đình anh Trần Văn Tuấn (thôn 13, xã Ea Ktur) trồng 200 gốc quất cảnh Tết. Giống cây con được mua từ Thủ đô Hà Nội đưa vào. Từ cây con đến lúc thu hoạch là khoảng 3 năm chăm bẵm. Theo anh Tuấn, thời tiết, thổ nhưỡng ở Đắk Lắk rất phù hợp với cây quất, quả đẹp và nhẵn mịn, bóng hơn các vùng khác, chơi được rất lâu... Với 200 cây quất, giá bán giao động 2 - 3 triệu đồng/cây, dự kiến thu về khoảng 400 triệu đồng.
Năm nay, gia đình anh Trần Văn Tuấn (thôn 13, xã Ea Ktur) trồng 200 gốc quất cảnh. Giống cây con được anh mua từ Thủ đô Hà Nội đưa vào. Từ cây con đến lúc thu hoạch là khoảng 3 năm chăm bẵm. Theo anh Tuấn, thời tiết, thổ nhưỡng ở Đắk Lắk rất phù hợp với cây quất, quả đẹp và nhẵn mịn, bóng hơn các vùng khác, độ bền lâu. Với giá bán giao động 2 - 3 triệu đồng/cây, vụ quất Tết này, anh dự kiến thu về khoảng 400 triệu đồng.
Những ngày giáp Tết, tranh thủ thời gian nông nhàn, nhiều thanh niên đi đào quất cảnh bỏ vào chậu kiếm thêm thu nhập 300.000 đồng/người/ngày.
Những ngày giáp Tết, tranh thủ thời gian nông nhàn, nhiều thanh niên đi đào quất cảnh bỏ vào chậu, thu nhập 300.000 đồng/người/ngày.
1
Thời điểm này nhiều nhà vườn đã được thương lái đặt mua hàng và di chuyển về nơi tập kết.

Thế Hùng

Ý kiến của bạn