Công tác phòng chống thiên tai năm 2026 phải chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa

Chiều 1/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Tham dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố; các tổ chức quốc tế.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành. Trực tuyến với các xã, phường của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Nguồn: baotintuc.vn

Năm 2025 được đánh giá là năm thiên tai khốc liệt và dị thường nhất trong nhiều thập kỷ với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Đặc biệt, thiên tai đã khiến 484 người chết và mất tích, 811 người bị thương; tổng thiệt hại kinh tế hơn 104.733 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, công tác cứu hộ, cứu nạn đã được triển khai ở quy mô chưa từng có với hơn 1,28 triệu lượt cán bộ, chiến sỹ và 35.539 lượt phương tiện được huy động. Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng phát động đã hoàn thành thần tốc việc xây mới gần 1.600 căn nhà và sửa chữa gần 34.800 nhà ở cho nhân dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán 2026.

Tại tỉnh Đắk Lắk, năm 2025 cũng ghi nhận trận lũ lịch sử trong vòng 50 năm qua. Đặc biệt, mưa lớn cực đoan đã khiến lũ trên sông Ba và sông Kỳ Lộ vượt đỉnh lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tổng thiệt hại về kinh tế hơn 9.730 tỷ đồng. 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu chính phủ.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Nguồn: baotintuc.vn

Trong tâm lũ, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức cứu hộ, di dời an toàn hơn 19.000 người dân. Thực hiện công tác khắc phục hậu quả, tỉnh đã cấp phát gần 6.000 tấn gạo cứu đói; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các lực lượng quân đội, công an và hàng nghìn tình nguyện viên triển khai đồng bộ công tác cứu hộ, đã tiếp nhận ủng hộ hơn 486 tỷ đồng, tiếp nhận và phân phối kịp thời 2.636 tấn hàng hóa; hơn 21.213 suất quà đến tận tay đồng bào vùng lũ; hàng nghìn tấn lúa giống, con giống… cũng đã kịp thời hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Đặc biệt, sau mưa lũ, tỉnh đã xây mới 606 căn nhà, sửa chữa hơn 6.300 ngôi nhà bị hư hỏng cho người dân tại các xã, phường, với tổng giá trị trên 193 tỷ đồng.

Tại hội nghị, theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong năm 2026, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí rất mạnh, tăng cường nhanh (tiềm ẩn nguy cơ siêu bão), quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo...

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận toàn hệ thống chính trị và người dân đã triển khai công tác phòng, chống thiên tai với tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, biểu dương các lực lượng đã huy động hơn 1,28 triệu lượt cán bộ, chiến sỹ cứu hộ và đặc biệt khen ngợi sự thành công của "Chiến dịch Quang Trung" trong việc tái thiết nhà ở cho nhân dân vùng lũ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Để chủ động ứng phó trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu, công tác phòng chống thiên tai năm 2026 phải chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, trong đó lấy người dân làm trung tâm. Nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2026 là phải đặt tính mạng và tài sản của nhân dân lên trên hết. Các bộ, ngành và địa phương cần thực chất hóa phương châm “4 tại chỗ”; hiện đại hóa năng lực dự báo và trang thiết bị cứu hộ chuyên dụng để không bị động trước các kịch bản thiên tai cực đoan. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về công nghệ và nguồn lực tài chính để nâng cao khả năng thích ứng…

Thủ tướng khẳng định, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chủ động của người dân là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống và phát triển kinh tế bền vững.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn