Đồng hành cùng người dân phục hồi sinh kế sau thiên tai

Sau đợt bão lũ cuối năm 2025, cuộc sống của nhiều hộ dân ở các xã phía Đông tỉnh vẫn còn khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, sự đồng hành kịp thời của các tổ chức đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân vững tin tái thiết cuộc sống.

Hưởng ứng tinh thần sẻ chia, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam tổ chức chương trình “Tiếp sức đồng bào miền Trung - miền Bắc tái thiết cuộc sống sau bão lũ”, hỗ trợ sinh kế cho người dân bị thiệt hại nặng tại xã Xuân Lộc.

Tại đây, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề đã được trao tổng cộng 8.250 con gà giống, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Trước khi nhận gà giống, bà con được cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam tập huấn cách chăn nuôi, điều kiện nuôi nhốt, phòng dịch bệnh, phát tờ rơi hướng dẫn các bước chăm sóc khi về môi trường mới…, giúp đàn gà phát triển tốt nhất.

Sau bão lũ, nhiều gia đình mất hàng trăm vật nuôi, chưa có điều kiện mua con giống hay dựng lại chuồng trại. Vì vậy, khi được hỗ trợ con giống, bà con rất vui mừng, phấn khởi.

Bà Lê Thị Hà (thôn 3) cho biết, điều khiến bà yên tâm không chỉ là được hỗ trợ con giống mà còn là sự chu đáo của chương trình. “Chúng tôi được hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh cho gà. Gà đã được kiểm tra kỹ nên rất khỏe. Nhờ vậy, bà con cũng tự tin hơn khi bắt đầu nuôi lại”, bà nói.

Ban tổ chức trao gà giống cho người dân. Ảnh: Diệp Kính

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Phòng Kinh doanh khu vực Bình Định - Phú Yên, Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam cho biết, chương trình được triển khai nhằm tiếp sức cho nông dân vượt khó, khôi phục sản xuất, cải thiện thu nhập. Để bảo đảm hiệu quả lâu dài, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu úm gà, tiêm phòng đầy đủ đến chăm sóc trước khi bàn giao để con giống thích nghi tốt với môi trường mới, hạn chế rủi ro cho người nuôi.

Trong toàn bộ quá trình triển khai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt khi không chỉ kết nối các tổ chức, doanh nghiệp mà còn phối hợp với địa phương lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng và giám sát việc trao tặng. Nhờ đó, nguồn lực hỗ trợ được sử dụng hiệu quả, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng, trong bối cảnh người dân vùng thiên tai còn nhiều khó khăn, việc huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ sinh kế bền vững là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp triển khai thêm nhiều chương trình thiết thực, đồng hành lâu dài cùng người dân trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Phong Nhã

Ý kiến của bạn