Tiêu hủy ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Pơng Drang
UBND xã Pơng Drang cho biết, địa phương vừa khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 sau khi phát hiện ổ dịch tại thôn 10.
Trước đó, ngày 23/12, UBND xã Pơng Drang tiếp nhận thông tin tại hộ chăn nuôi bà N.T.N (thôn 10) có hiện tượng gà chết bất thường. Trong vòng hai ngày, hơn 100 con gà của gia đình đã chết, được hộ dân tự tiêu hủy trong vườn nhà và rẫy.
![]() |
| Lực lượng chức năng tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh. |
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Phòng Kinh tế xã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Buôn Hồ tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn hộ chăn nuôi rắc vôi, khử trùng khu vực chuồng trại, tiến hành chôn hố tiêu hủy theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, hộ bà N. còn nuôi khoảng 170 con gà, trong đó nhiều con có biểu hiện nằm im, sốt cao, bỏ ăn.
Kết quả xét nghiệm ngày 24/12 của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II xác định 2 mẫu gà dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1. Sau khi có kết quả, lực lượng chức năng đã thông báo cho hộ chăn nuôi, đồng thời khuyến cáo gia đình không tiếp xúc trực tiếp với gia cầm nhằm phòng tránh lây nhiễm sang người.
![]() |
| Vệ sinh, khử trùng khu vực chuồng trại tại thôn 10, xã Pơng Drang. |
UBND xã Pơng Drang đã thành lập Tổ tiêu hủy động vật mắc bệnh gồm đại diện UBND xã, Phòng Kinh tế, Công an xã và trưởng thôn 10, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Buôn Hồ tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gà nhiễm bệnh với khối lượng khoảng 240 kg theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn dịch tễ; hố chôn được xử lý bằng vôi bột và thuốc sát trùng theo quy định.
Cùng với đó, địa phương cũng tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, lối đi bằng hóa chất Forbenicid và vôi bột. Đồng thời, tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh, cam kết không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh.
Như Quỳnh































Ý kiến bạn đọc