Hỗ trợ hạt giống, con giống giúp người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai
Để chia sẻ với bà con sau bão lũ, nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ hạt giống, con giống và công cụ lao động giúp bà con sản xuất thuận lợi.
Ngày 16/12, Công ty TNHH Nông nghiệp An Phước Gia (xã Phú Hòa 2) chuyển 2 tấn lúa giống OM18 về thôn Hiệp Đồng (xã Hòa Xuân) và bàn giao cho thôn để phát hỗ trợ cho bà con. Trước đó, đơn vị này kết nối được 15 tấn lúa giống; 600 kg hành giống; 350 kg hạt giống rau màu gồm ngò, cải, xà lách, tần ô…; 14.010 con gà giống; 3 con bò giống cùng nhiều công cụ sản xuất như liềm (350 cái), dao lớn (250 cái), cuốc (300 cái)… để hỗ trợ 1.400 nông dân vùng lũ.
![]() |
| Người dân phường Tuy Hòa nhận lúa giống hỗ trợ sau bão lũ. |
Bà Huỳnh Ngọc Châu, đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp An Phước Gia, chia sẻ: "Thông qua các mối quan hệ, công ty đã đứng ra kêu gọi và kết nối các nhà hảo tâm với vùng khó. Ngoài nhu yếu phẩm, công ty nhận thấy bà con cần cây giống, con giống để tái đàn và khôi phục sản xuất. Sau mưa lũ, nguồn giống tại địa phương khan hiếm và không còn bảo đảm chất lượng do bị ngâm nước. Việc kết nối để có được nguồn giống chất lượng từ bên ngoài là cách tốt nhất giúp nông dân lúc khó khăn này".
Làng rau Bình Ngọc (phường Tuy Hòa) có gần 500 hộ trồng rau và 300 hộ sản xuất lúa. Đây là thời điểm người dân phải xuống giống để kịp vụ rau tết và vụ lúa Đông xuân 2025 - 2026. Tuy nhiên, hiện bà con vẫn đang phải đi tìm nguồn giống bởi sau mưa lũ, nguồn cung khan khiếm. May mắn là thông qua kết nối, Hợp tác xã Nông nghiệp kinh dịch vụ tổng hợp Bình Ngọc đã đưa được nguồn giống về hỗ trợ người dân.
Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Hợp tác xã này, 188 hộ được nhận hỗ trợ giống rau màu như hành, ngò, cải xanh, tần ô… Cùng với đó, 338 hộ được hỗ trợ 6,7 tấn lúa giống. Khi nhận giống hỗ trợ, hợp tác xã kiểm tra nguồn gốc giống, thời gian sử dụng để bảo đảm giống đạt chất lượng cũng như hướng dẫn bà con phương pháp canh tác sau lũ sao cho cây phát triển tốt.
![]() |
| Sau bão lũ, làng rau hoa Bình Ngọc đã xanh tươi trở lại. |
Vừa qua, người dân ở xã Sơn Hòa cũng được hỗ trợ 500 kg hạt giống bắp lai Max 7379 từ Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam thông qua kết nối từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh.
Cầm trên tay túi hạt giống vừa được nhận, bà Nguyễn Thị Lệ Hạnh (xã Sơn Hòa) cho hay: “Ruộng bắp của gia đình tôi gần như mất trắng. Giờ được hỗ trợ giống cùng chế phẩm sinh học, tôi rất vui. Tôi sẽ xuống giống vụ mới ngay".
Theo ông Đinh Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thực hiện theo thư ngỏ của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp giống cây trồng, vật nuôi, công cụ nông nghiệp giúp phục hồi sản xuất sau mưa lũ, đơn vị đẩy mạnh kết nối với các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài ngành nông nghiệp đồng hành với bà con nông dân. Những món quà thực tế này giúp nông dân đỡ vất vả hơn trong giai đoạn nguồn giống còn khó khăn sau thiên tai.
Minh Duyên































Ý kiến bạn đọc