Multimedia Đọc Báo in

Xã Krông Năng: Tập trung phòng, chống bão số 13

17:51, 06/11/2025

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) gây ra, xã Krông Năng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai ngay phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “5 rõ”.

Đảng ủy xã Krông Năng đã ban hành Công văn số 142 CV/ĐU; và UBND xã cũng đã ban hành Công văn số 796/UBND-KT về việc triển khai công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 13 (bão Kalmaegi) và mưa lũ lớn trên địa bàn xã.

Theo đó, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã kích hoạt phương án ứng phó cấp xã, bảo đảm tuân thủ phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) để chủ động ứng phó với mọi tình huống của bão Kalmaegi, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân bị thiếu đói, không có chỗ ở an toàn khi bão, lũ xảy ra.

1
Một hộ dân  sinh sống dưới rừng thông được chính quyền xã Krông Năng vận động di dời để bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo lực lượng Dân quân, Công an xã phối hợp với trưởng các thôn, buôn khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là các hộ dân sinh sống ở khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối. 

Sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện tổ chức sơ tán, di dời dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi mưa lũ lớn xảy ra; bố trí lực lượng tổ chức canh gác, kiểm soát chặt chẽ tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, tránh để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Kịp thời triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, tổ chức sơ tán dân, sử dụng phương tiện chuyên dụng để tiếp cận các vùng bị ngập lụt; đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ sản xuất, tổ chức thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại.

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể xã tổ chức tốt công tác vận động, quyên góp, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực hỗ trợ người dân bị thiệt hại, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết trong cộng đồng khi có trường hợp thiên tai nghiêm trọng xảy ra.

UBND xã cũng chỉ đạo thường xuyên thông qua nhóm Zalo các thôn, buôn; phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao Krông Năng đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo thời tiết để người dân chủ động phòng tránh; đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bão, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản…

1
Xã Krông Năng triển khai công tác cắt tỉa cây xanh có nguy cơ mất an toàn tại khu vực trung tâm.

Trong ngày 6/11, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình khu vực thôn Lộc Tân (xã Phú Lộc cũ), qua đó vận động 10 hộ dân di dời về trú tạm tại Hội trường thôn Lộc Tân (8 hộ) và trú tạm tại chùa Phú Lộc (2 hộ); di dời 1 hộ khu vực cầu ván lên Hội trường thôn. 

Tại Nhà Văn hóa thôn Lộc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Bá Thìn đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình 8 hộ dân đang tạm trú; chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kịp thời hỗ trợ cho bà con nhân dân nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ sinh hoạt như: đồ ăn, thức uống, màn và chiếu.

Phó Chủ tịch UBND xã Krông Năng Trần Sơn Tùng cho biết, đến 16 giờ chiều 6/11, trên địa bàn xã có mưa to, gió tương đối lớn. Lãnh đạo xã đã đi thực tế kiểm tra các khu vực sông, suối, ao hồ, đập nước, các công trình thủy lợi và một số cầu, trường học; kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân sự, dân quân, trạm y tế đang trực, ứng phó với bão.

Đến nay, tất cả đều ổn định, chưa xảy ra sự cố bất thường nào. Tại khu vực trung tâm, UBND xã đã chỉ đạo cắt các nhánh cây xanh có nguy cơ mất an toàn...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc