Vận động di dời vật nuôi ở bãi bồi sông Ba tới nơi an toàn
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường Tuy Hòa, Phú Yên và xã Phú Hòa 1 đang vận động các hộ dân di dời vật nuôi khỏi khu vực bãi bồi sông Ba tới nơi an toàn.
Trong đó, phường Tuy Hòa có 7 hộ nuôi bò. Đến sáng 5/11, 6 hộ đã di dời, còn 1 hộ đang được vận động di dời trước 15 giờ chiều nay.
Ông Châu Thế Hùng, Trưởng khu phố Vĩnh Phú (phường Tuy Hòa), cho biết: "Ngoài các hộ nuôi bò ở bãi bồi, khu phố còn vận động 50 hộ dân đang sinh sống gần sông Ba di chuyển tới nhà người thân hoặc khu vực tạm lánh do chính quyền sắp xếp cho tới khi hết bão số 13".
![]() |
| Hộ ông Võ Công Trưởng ở khu phố Ngọc Phước 2 (phường Tuy Hòa) di dời đàn bò khỏi khu vực sông Ba tới nơi an toàn. |
Tại xã Phú Hòa 1, hiện 77 con bò, hơn 50 con gà cũng đã được di dời về nhà. Theo ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, thôn Phú lộc là thôn ở dọc sông Ba. Bãi bồi sông Ba màu mỡ nên người dân thường tới đây dựng lều tạm để chăn nuôi gia súc, gia cầm và đánh bắt thủy sản.
Trước diễn biến khó lường của bão số 13, ngay từ ngày 4/11, địa phương đã vận động từng hộ chăn nuôi di dời gia súc, gia cầm về nhà, tránh thiệt hại do bão. Cùng với đó, 35 ghe phục vụ đánh bắt trên sông cũng đã được đưa về bờ an toàn và cam kết không ra đánh bắt khi mưa bão đến.
![]() |
| Một đoạn sông Ba chảy qua xã Phú Hòa 1. |
Tại phường Phú Yên, 743 con bò nuôi thả gần khu vực sông Ba đã được di dời về nhà ở của các hộ dân. Còn 82 con heo, 7.500 con vịt nuôi ở khu vực cồn cao gần sông Ba, các chủ nuôi ký cam kết tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra thiệt hại.
Mưa bão khiến đỉnh lũ sông Ba tại trạm Phú Lâm khi xấp xỉ báo động cấp 3 sẽ gây ngập lụt khoảng 1/3 diện tích ở các vùng trũng thấp, có nguy cơ cao gây thiệt hại về người và tài sản đối với các khu vực dân cư ở các vùng ven sông.
Minh Duyên































Ý kiến bạn đọc