Multimedia Đọc Báo in

Khởi nghiệp nông nghiệp xanh

10:17, 08/11/2025

Trên vùng đất đầy nắng gió của xã Tây Sơn, chị Sô Thị Loan (SN 1991), Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp STL, được nhiều người biết đến với tên gọi “chị Loan nông dân”. Dù đã là nữ giám đốc thành đạt, chị vẫn giữ nét chân chất, giản dị và hết lòng với nghề nông.

Từ nông dân đến nữ giám đốc

Sinh ra trong gia đình thuần nông, tuổi thơ chị Loan gắn liền với những mùa vụ lam lũ và tiếng máy cày trên cánh đồng. Khi lập nghiệp, chị có vài sào ruộng, đàn heo nhỏ và những luống rau quanh năm xanh tốt. Chính trong lao động, chị nhận ra: “Nông nghiệp chỉ thật sự bền vững khi nông dân biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và tư duy kinh tế mới”.

Từ nhận thức đó, chị không ngừng học hỏi, tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu mô hình canh tác tiên tiến ở nhiều nơi. Năm 2018, sau khi được công nhận là nông dân sản xuất giỏi, chị mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp STL với mục tiêu làm nông nghiệp xanh vì cộng đồng.

Chị Sô Thị Loan giới thiệu những chiếc túi xách được tái chế từ bao phân.

Khởi nghiệp với 2 máy cày, 5 thiết bị tưới di động và 1 tỷ đồng vốn vay, chị vừa làm giám đốc, vừa trực tiếp lái máy, chăm cây, làm đất. Đến nay, doanh nghiệp đã trở thành đơn vị tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp bền vững của địa phương. Mỗi năm, công ty cày xới khoảng 80 ha đất, giúp nông dân tiết kiệm từ 1.200 - 1.500 ngày công lao động thủ công; triển khai dịch vụ tưới tiêu thông minh cho hơn 30 hộ dân, vận chuyển hơn 500 tấn nông sản và 800 m³ nước tưới cây xanh.

Ngoài ra, công ty còn cung cấp hơn 5.000 cây giống và hoa kiểng mỗi năm; trồng, chăm sóc hơn 2.000 cây xanh cho trường học, cơ quan, hộ dân; đồng thời phối hợp với chính quyền thu gom trên 200 tấn rác thải sinh hoạt mỗi năm, góp phần xây dựng xã Tây Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Chị Loan tâm niệm: “Doanh nghiệp phát triển phải gắn liền với lợi ích cộng đồng. Doanh nghiệp không chỉ làm kinh tế mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, sản xuất xanh để quê hương phát triển bền vững”. Nhờ tinh thần kiên trì, sáng tạo và dấn thân, chỉ sau vài năm, công ty đã có 15 lao động thường xuyên, 20 lao động thời vụ, doanh thu bình quân đạt 1,8 - 2 tỷ đồng/năm".

Sáng tạo vì môi trường và cộng đồng

Không dừng lại ở cơ giới hóa nông nghiệp, chị Loan còn ấp ủ nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường. Gần đây, công ty của chị triển khai dự án tái chế túi xách, giỏ đựng từ bao phân bón cũ. Những bao phân sau khi được thu mua, vệ sinh, cắt may lại thành sản phẩm đa dạng mẫu mã, bền đẹp, thân thiện với môi trường. Dự án không chỉ giảm rác thải, mà còn tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Loan chia sẻ: “Tôi muốn biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành sản phẩm hữu ích, vừa bảo vệ môi trường, vừa tăng thu nhập cho bà con”.

Chị Hờ Thị Úp vừa có việc làm tại công ty vừa được hướng dẫn tiếp cận công nghệ số qua các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Song song với đó, chị còn thử nghiệm mô hình nuôi dúi thương phẩm, hướng đi mới trong nông nghiệp sinh thái. Dúi được nuôi bằng nguyên liệu tự nhiên, ít tốn công, giá thành thương phẩm cao, hứa hẹn mở ra sinh kế bền vững cho nông dân. Công ty hiện hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường và dự kiến nhân rộng mô hình khi đạt hiệu quả.

Chị Loan cho biết, công ty STL sẽ đầu tư thêm máy móc hiện đại, mở rộng vườn ươm lên 10.000 cây/năm, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, hướng tới xuất khẩu cây giống và hoa kiểng. “Từ người nông dân đi lên, tôi mong STL luôn nhận được sự đồng hành của chính quyền và bà con để cùng nhau xây dựng quê hương Tây Sơn giàu đẹp bền vững”, chị Loan nói.

Phạm Thùy


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.