Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu
Dịp Tết Trung thu năm nay, nhu cầu mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ của người dân tăng cao. Ngoài sự cảnh giác, thận trọng của người dân, vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần được thể hiện đúng mức để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường
Hiện nay trên thị trường, nhu cầu mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người dân có phần tăng hơn so với trước. Dịch vụ, hàng hóa cung ứng tại các cơ sở tương đối phổ biến, đa dạng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nhất là các mặt hàng đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, đồ uống các loại. Tuy nhiên, nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng… là những vấn đề cần được quan tâm. Bà Cao Thị Mỹ Phượng, chủ cửa hàng tiện lợi M&P (phường Bình Kiến), nói: "Thời điểm hiện tại, đồ uống, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em là những mặt hàng có số lượng người mua cao, lượng hàng bán ra tăng lên từng ngày. Để người dân mua được hàng có chất lượng tốt, chúng tôi luôn xem xét kỹ về nguồn gốc, nhãn mác, điều kiện sản xuất… Tuy nhiên, nếu là hàng giả, hàng nhái thì chúng tôi cũng khó phát hiện vì không có kỹ năng và điều kiện để kiểm tra hàng còn hạn chế".
![]() |
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng bánh kẹo, nước uống tại một điểm bán ở phường Tuy Hòa. |
Hiện nay, không phải ai cũng có kiến thức, kỹ năng nhận biết được hàng chất lượng - kém chất lượng, thật - giả. Chị Nguyễn Hồng Hoa (phường Buôn Ma Thuột) cho hay: "Thông thường khi mua hàng, tôi chỉ nhìn, thấy phù hợp nhu cầu thì mua. Trẻ em cũng chỉ chọn theo sở thích, kiểu dáng, màu sắc bắt mắt. Vậy nên vấn đề về an toàn, chất lượng sản phẩm cần được các ngành chức năng vào cuộc, kiểm soát".
Theo lực lượng chức năng của tỉnh, thời gian qua, bên cạnh các cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh bảo đảm quy định về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, khả năng vẫn còn không ít cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, sản xuất mang tính thời vụ, không tuân thủ quy định, bán hàng giả, nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ… Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.
Chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Mới đây, UBND các phường Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra việc tuân thủ điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý; phát hiện và có biện pháp xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện, vi phạm các hành vi liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại địa bàn. Ngoài ra, các sở, ngành của tỉnh cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 9 phường, xã. Công tác này đã giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người dân.
Ông Vương Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đội quản lý thị trường trực thuộc đơn vị đã làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đề nghị không buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, các lực lượng luôn tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật trong các lĩnh vực kinh doanh...
Theo Sở Công Thương, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn, minh bạch, đơn vị khuyến cáo người dân thận trọng trong lựa chọn, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tránh mua hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để bảo vệ sức khỏe.
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao trách nhiệm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nhằm tạo sự minh bạch, lành mạnh cho thị trường đúng với thông điệp “Thông tin minh bạch - tiêu dùng trách nhiệm” mà Trung ương, địa phương đã chỉ đạo trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. |
Khang Anh
Ý kiến bạn đọc