Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục gỡ “nút thắt” chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

16:34, 19/06/2025

Sáng 19/6, tại TP. Buôn Ma Thuột, Đoàn giám sát số 13 của HĐND tỉnh do ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ (KH-CN), Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Dân tộc và Tôn giáo, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Trường Đại học Tây Nguyên.

Buổi làm việc nhằm giám sát kết quả triển khai Chương trình 1747/QĐ-TTg về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (viết tắt Chương trình 1747) tại vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Theo báo cáo từ Sở KH-CN, giai đoạn 2020 – 2024, toàn tỉnh triển khai 6 dự án thuộc Chương trình 1747, trong đó 4 dự án đang thực hiện, 2 dự án dừng triển khai.
Các mô hình ứng dụng tiến bộ KH-CN bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực tại những địa phương khó khăn. Nhiều mô hình đã được chuyển giao thành công, đào tạo kỹ thuật viên cơ sở, tổ chức tập huấn cho hàng trăm nông dân.
Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đã từng bước làm thay đổi nhận thức của bà con về sản xuất nông nghiệp hiện đại, góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm tại chỗ cho lao động vùng sâu, vùng xa.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đinh Khắc Tuấn thông tin tình hình thực hiện Chương trình 1747 cho Đoàn giám sát.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đinh Khắc Tuấn thông tin tình hình thực hiện Chương trình 1747 cho đoàn giám sát.

Hoạt động chuyển giao công nghệ cơ bản sát với nhu cầu thực tế như: ưu tiên giống cây trồng – vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng, kỹ thuật đơn giản, hỗ trợ tập huấn bằng ngôn ngữ địa phương, xây dựng thương hiệu vùng (OCOP, nhãn hiệu tập thể)… Những nội dung này giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số dễ tiếp cận, dễ áp dụng.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến từ các đơn vị, thành viên đoàn giám sát đều thống nhất đánh giá cao vai trò của Chương trình 1747 trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp – nông thôn tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình triển khai.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát.
Các đại biểu tham gia buổi giám sát.

Trong đó, vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở cơ chế tài chính, đặc biệt là nguồn vốn đối ứng từ địa phương còn hạn chế. Vì vậy, khi kết thúc dự án, kinh phí duy trì mô hình, nhân rộng kết quả gần như không còn.

Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại cơ sở còn mỏng, phần lớn kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn sâu; trình độ tiếp thu KH-CN của người dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến tốc độ lan tỏa mô hình.

Các thành viên đoàn giám sát cũng cho rằng, cần có cơ chế phối hợp liên ngành, chính quyền địa phương rõ ràng và chặt chẽ hơn; cần tính toán lộ trình nhân rộng mô hình theo hướng phát triển vùng nguyên liệu, gắn với chế biến – tiêu thụ -  thị trường; tăng cường liên kết “4 nhà” trong thực hiện và nhân rộng mô hình của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học…

Thành viên đoàn giám sát đóng góp ý kiến.
Thành viên đoàn giám sát đóng góp ý kiến.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Cường, Trưởng đoàn giám sát số 13 đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai Chương trình 1747 tại địa phương.
Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Sở KH-CN cần phối hợp chặt chẽ hơn với các sở, ngành khác để xây dựng kế hoạch ứng dụng KH-CN có trọng tâm, trọng điểm, tránh gây lãng phí nguồn lực đầu tư cho KH-CN. Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH-CN đến với người dân, đẩy mạnh hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật tại cơ sở. Đoàn giám sát sẽ ghi nhận những kiến nghị từ các sở, ngành để tổng hợp, kiến nghị HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương xem xét, điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Ngày 26 và 27/6 tới đây, hơn 22.000 thí sinh của tỉnh Đắk Lắk sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương của tỉnh đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.