Sự chuyển mình từ diện mạo mới và hệ thống quản trị hiện đại

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 17/1/2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk chính thức ra mắt giao diện mới của Báo Đắk Lắk điện tử cùng hệ thống quản trị nội dung (CMS) hiện đại.

Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số báo chí, không chỉ nâng cao trải nghiệm cho độc giả mà còn khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí chủ lực, là cầu nối thông tin tin cậy giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà và bạn đọc trong nước, quốc tế.

Giải pháp vận hành “Tòa soạn hội tụ”

Báo Đắk Lắk điện tử ra đời từ năm 2009, với lần nâng cấp gần nhất vào năm 2021. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và thói quen tiếp nhận thông tin của bạn đọc, hệ thống cũ đã dần bộc lộ những hạn chế về tính năng tương tác, khả năng hiển thị đa phương tiện và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Trong bối cảnh Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk bước sang giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, quy mô hoạt động mở rộng đòi hỏi một hạ tầng thông tin hiện đại hơn, đồng bộ hơn giữa các loại hình, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu sản xuất – biên tập – xuất bản đa nền tảng, bảo đảm quản trị tập trung, vận hành an toàn và phục vụ bạn đọc ngày càng nhanh, chính xác, thuận tiện.

 

Để giải quyết bài toán này và tiết kiệm nguồn lực, Ban Giám đốc đã quyết định thực hiện chủ trương chuyển đổi, sử dụng hệ thống CMS dựa trên nền tảng của Báo Phú Yên (cũ) đã được tối ưu hóa và nâng cấp. Sự thay đổi này nhằm mục đích thống nhất, hiện đại hóa hệ thống xuất bản theo hướng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng.

 

Việc thay đổi giao diện và hệ thống quản trị không chỉ thay đổi về mặt kỹ thuật hay hình thức, mà là hiện thực hóa quyết tâm của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk trong việc đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, không ngừng sáng tạo để bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại, phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn, thực hiện tốt sứ mệnh, vì mục tiêu chung xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

 

Điểm cốt lõi trong lần đổi mới này chính là hệ thống quản trị nội dung (CMS) được triển khai theo mô hình tòa soạn hội tụ. Đây không chỉ là một phần mềm quản lý bài viết thông thường mà là một hệ sinh thái vận hành linh hoạt, tăng tính đồng bộ trong quy trình từ sản xuất, biên tập đến xuất bản.

Hệ thống mới cho phép quản trị dữ liệu tập trung, phân quyền chặt chẽ đến từng nhóm người dùng, giúp quy trình xử lý thông tin trở nên minh bạch và hiệu quả. Đặc biệt, CMS mới tích hợp các tính năng tiên tiến như chuẩn SEO Google, tối ưu hóa hình ảnh, hỗ trợ các định dạng báo chí hiện đại như E-magazine, Infographic, Video… Điều này giúp bảo đảm tốc độ cập nhật thông tin nhanh chóng, tính chính xác và an toàn thông tin tối đa.

Tạo dấu ấn khác biệt từ các chuyên trang

Song hành với hệ thống CMS mới, giao diện mới của Báo Đắk Lắk điện tử (baodaklak.vn) được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế, tối ưu hóa cho đa thiết bị, từ máy tính để bàn đến điện thoại thông minh và máy tính bảng, giúp bạn đọc có thể truy cập thuận tiện mọi lúc, mọi nơi.

Cấu trúc menu được tái thiết kế khoa học, tập trung vào các trụ cột thông tin chính: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa – Xã hội, Đất và Người, Quốc tế, Multimedia. 

Trong đó, chuyên trang thông tin về Thường trực Tỉnh ủy là không gian thông tin trang trọng, cập nhật đầy đủ và kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng 5 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy. Việc hệ thống hóa chuyên trang này giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt những quyết sách quan trọng và dòng chảy chính trị của tỉnh nhà.

Chuyên trang thông tin về Thường trực Tỉnh ủy là không gian thông tin trang trọng, cập nhật đầy đủ và kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy. (Ảnh chụp giao diện màn hình)

Chuyên trang thông tin 102 xã, phường, mở rộng không gian thông tin đến từng cơ sở, phản ánh sinh động nhịp sống từ mọi vùng miền của tỉnh.

Bên cạnh dòng chảy chính trị, chuyên mục Kinh tế được xác định là một trong những mảng thông tin quan trọng. Tại đây, các chủ trương, chính sách kinh tế lớn, thông tin về môi trường đầu tư và những tiềm năng thế mạnh đặc thù của tỉnh được cập nhật liên tục và chuyên sâu, giúp quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk năng động, sẵn sàng hội nhập và là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Chuyên mục Multimedia: Là một điểm nhấn ấn tượng, gồm các loại hình báo chí hiện đại như Infographic, E-magazine, và các phóng sự video chất lượng cao. Giao diện tại đây được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa trải nghiệm hình ảnh, mang đến cho độc giả cái nhìn trực quan và sinh động nhất về mọi sự kiện.

 

Dak Lak News - Phiên bản tiếng Anh: Được xem là cánh cửa thông tin đối ngoại chiến lược. Chuyên trang được chia thành 4 đầu mục chính: Politics (Chính trị), Economy (Kinh tế), Culture - Society (Văn hóa - Xã hội) và Land & People (Đất và Người). Đây không chỉ là nơi cung cấp tin tức mà còn là kênh quảng bá tiềm năng đầu tư, vẻ đẹp, bản sắc con người Đắk Lắk đến với bạn bè và đối tác quốc tế.

Sự đổi mới của Báo Đắk Lắk điện tử đã nhận được sự đón nhận tích cực từ những người gắn bó lâu năm. Anh Trương Nhất Vương (Tổ dân phố 3, phường Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Là cộng tác viên và cũng là bạn đọc thường xuyên, tôi rất trông chờ giao diện mới này. Đây là tín hiệu đáng mừng để chúng tôi tiếp cận thông tin thuận tiện hơn và thấy được sự phát triển của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk trong thời đại kỹ thuật số".

Còn chị Lê Mai Anh, giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An) cho biết: “Là giáo viên Tiếng Anh, tôi cho rằng việc Báo Đắk Lắk điện tử có chuyên trang Tiếng Anh là một điều rất ý nghĩa. Đây không chỉ là một kênh thông tin chính thống, mà còn là một “nguồn học liệu” quý. Học sinh có thể tra cứu những thông tin chính xác, tin cậy, từ đó tích hợp vào học tập - không chỉ trong môn Tiếng Anh mà cả Giáo dục địa phương. Qua đó các em sẽ phát triển kỹ năng đọc hiểu tốt hơn và hình thành thói quen học tập chủ động, theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường…”

Lan Anh

Ý kiến của bạn