Sáng 27/2, Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2025 (Giải Búa Liềm vàng) đã tổng kết và phát động giải lần thứ VIII năm 2026.
Các đồng chí: Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2025; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban tổ chức giải; H’Yim Kđoh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Hồ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo đoạt giải đã tham dự lễ tổng kết.
![]() |
| Các đại biểu tham dự lễ tổng kết Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2025. Ảnh: Thế Hùng |
Tiếp tục nâng cao chất lượng báo chí về xây dựng Đảng
Tại Lễ tổng kết Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2025 và phát động giải lần thứ VIII năm 2026, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của giải trong bối cảnh tỉnh tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số.
![]() |
| Các đại biểu tham dự lễ tổng kết Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2025. Ảnh: Thế Hùng |
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của giải, đồng thời khẳng định đây không chỉ là sự phản ánh sinh động nỗ lực và sức sáng tạo của đội ngũ những người làm báo, mà còn cho thấy công tác xây dựng Đảng của tỉnh đã trở thành nguồn chất liệu thực tiễn phong phú để báo chí khai thác, sáng tác các tác phẩm chất lượng.
Những kết quả đó là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành hiệu quả giữa báo chí và công tác xây dựng Đảng, khi những chuyển biến trong tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh được chuyển tải chân thực, sinh động qua từng tác phẩm, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng yêu cầu đặt ra đối với báo chí là phải nhạy bén, khách quan, chính xác và kịp thời trong công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời đây cũng là nguồn chất liệu thực tiễn phong phú để sáng tác các tác phẩm chất lượng tham dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
| Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tổng kết giải. Ảnh: Thế Hùng |
Phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII - năm 2026, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai giải với tinh thần kế thừa, đổi mới, nâng cao chất lượng; tạo môi trường sáng tạo để báo chí phản ánh sâu sắc, sinh động công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.
Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, tích cực tuyên truyền, hưởng ứng giải, đầu tư các tác phẩm có chiều sâu, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp.
Phát biểu hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Lê Văn Thế trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Ban tổ chức giải trong suốt quá trình tổ chức, triển khai Giải Báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh. Đồng thời cam kết, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ người làm báo đầu tư nhiều hơn cho đề tài xây dựng Đảng tham dự giải; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, chiều sâu và sức lan tỏa của giải, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
![]() |
| Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Lê Văn Thế phát biểu hưởng ứng giải. Ảnh: Thế Hùng |
Nhiều tác phẩm đầu tư công phu, chất lượng
Theo Ban tổ chức, Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2025 đã nhận được 138 tác phẩm của hơn 20 cơ quan báo chí, đơn vị, địa phương gửi tham dự. Hầu hết các tác phẩm bám sát chủ đề công tác xây dựng Đảng của tỉnh, được đầu tư công phu, hình thức thể hiện tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc của tác giả.
Nhiều tác phẩm có bố cục chặt chẽ, tính khái quát cao, bảo đảm tính thuyết phục, sức lan tỏa và hiệu quả xã hội. Một số tác phẩm phản ánh sâu sắc, toàn diện việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh, nhất là chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, nhiều tác phẩm phản ánh hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cũng như công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải khuyến khích cho các loại hình báo chí.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Thế Hùng |
3 giải A thuộc về các tác phẩm: Chuyển đổi số trong Đảng: Từ tư duy đến hành động, nhóm tác giả Nguyễn Xuân - Hà My (Báo và Phát Thanh, Truyền hình Đắk Lắk), loại hình báo in; Vững tin vươn tầm trong kỷ nguyên mới, nhóm tác giả Lan Anh - Như Quỳnh - Võ Phê - Hoàng Gia - Mạnh Hùng (Báo và Phát Thanh, Truyền hình Đắk Lắk), loại hình báo điện tử; Tầm nhìn chiến lược, kỳ vọng tương lai, nhóm tác giả: Anh Dũng - Xuân Triệu - Hoài Thu (Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk), loại hình báo điện tử.
![]() |
| Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Thế Hùng |
4 giải B thuộc về các tác phẩm: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk - Dấu ấn nhiệm kỳ và khát vọng vươn lên, nhóm tác giả: Đào Phạm Hoàng Quyên - Lê Văn Thế - Quốc Bảo - Trung Kiên - Quốc Trung (Báo và Phát Thanh, Truyền hình Đắk Lắk), loại hình truyền hình; Đắk Lắk trên hành trình vươn ra biển lớn, nhóm tác giả: Vạn Tiếp - Như Quỳnh - Võ Phê - Thanh Vân (Báo và Phát Thanh, Truyền hình Đắk Lắk), loại hình truyền hình; Khi chính quyền gần dân, sát việc, nhóm tác giả: Nguyễn Xuân - Lã Hồng Thủy - Lê Hảo (Báo và Phát Thanh, Truyền hình Đắk Lắk), loại hình báo in; Hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới, nhóm tác giả: Lê Hương - Lê Hảo - Hà My - Đinh Nga (Báo và Phát Thanh, Truyền hình Đắk Lắk), loại hình báo in.
![]() |
| Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Minh Trí và Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phí Thị Mỹ Hậu trao giải C cho các tác giả. Ảnh Thế Hùng |
6 giải C thuộc về các tác phẩm: Vững bền phên dậu biên cương, nhóm tác giả: Giang Nam - Minh Thuận - Minh Thông (Báo và Phát Thanh, Truyền hình Đắk Lắk), loại hình báo in; Đắk Lắk xây vững trụ cột chuyển đổi số để “cất cánh”, nhóm tác giả: Đỗ Lan - Tuyết Hương (Báo và Phát Thanh, Truyền hình Đắk Lắk), loại hình báo điện tử; Đắk Lắk - Phú Yên hợp nhất xây dựng cực tăng trưởng mới, tác giả Vũ Nam Trang (Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên), loại hình phát thanh; Xây dựng chính quyền gần dân, tác giả Xuân Triệu (Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk), loại hình báo điện tử; Niềm tin 3 thế hệ phụng sự Đảng và dân, nhóm tác giả: Viết Nghĩa - Đặng Vinh - Xuân Huy (Công an tỉnh Đắk Lắk), loại hình truyền hình; Buôn làng đổi thay nhờ chính sách, nhóm tác giả: Nguyễn Xuân - Lã Hồng Thủy - Lê Hảo (Báo và Phát Thanh, Truyền hình Đắk Lắk), loại hình báo in.
![]() |
| Các tác giả đạt giải khuyến khích. Ảnh: Thế Hùng |
Trong 23 giải, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đoạt 2 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 7 giải khuyến khích.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thế Hùng |
Hà My









