Chiều 22/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ “Chiến dịch Quang Trung”. Đại tá Đinh Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết; đại diện các sở, ngành, đơn vị hữu quan.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Ngay sau cơn bão số 13, từ ngày 15/11 đến 21/11/2025, nhiều tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đồng loạt xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân, trong đó hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, “Chiến dịch Quang Trung” đã được kích hoạt với tinh thần “thần tốc” để nhanh chóng ổn định lại đời sống nhân dân.
Trong thời gian từ ngày 1/12/2025 đến 10/1/2026, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 204.600 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng gần 6.000 lượt phương tiện cơ động về các địa bàn bị ảnh hưởng nặng ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Các lực lượng được tổ chức thành 331 đội xây dựng và 140 tổ sửa chữa, khắc phục nhà ở, giao thông, thủy lợi, triển khai đồng bộ, bám sát từng địa bàn, từng hộ dân.
![]() |
| Đại tá Đinh Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. |
Các lực lượng đã xây mới 331 ngôi nhà, sửa chữa 90 nhà hư hỏng nặng cho các hộ dân, gia đình chính sách.
Các đơn vị quân đội dọn dẹp hơn 200 trường học, 42 trạm y tế, khôi phục hơn 50 km đường sạt lở và vệ sinh hơn 600 km đường giao thông, khắc phục hơn 63,2 km giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ đông xuân.
Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần – kỹ thuật được tiến hành đồng bộ, đã có hơn 55.000 tin, bài, video clip đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội…
![]() |
| Đại tá Đinh Văn Hưng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết trao bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân. |
Hội nghị đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các lực lượng trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; sự hiệp đồng chặt chẽ giữa quân đội với các sở, ngành, đoàn thể trong huy động nguồn lực, tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng công trình.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đinh Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ trong thời bình, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch ứng phó với mọi loại hình thiên tai, thời tiết, cứu hộ cứu nạn kịp thời; xây dựng đầy đủ, cụ thể các tình huống có tính dự báo cao, hiệu quả tốt, tránh để bị động bất ngờ…
![]() |
| Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng. |
Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 60 tập thể và 350 cá nhân có thành tốt trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể, 43 cá nhân có thành tốt trong tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 13 và triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.
Quỳnh Anh




