Ứng cử viên HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lộc, Phú Mỡ và Xuân Lãnh

Sáng 6/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 6 đã có buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri xã Xuân Lộc. Trước đó, vào ngày 5/3, các ứng cử viên cũng đã hoàn tất việc tiếp xúc cử tri ở các xã Phú Mỡ và Xuân Lãnh.

Cử tri xã Xuân Lãnh xem tiểu sử của các ƯCV trước giờ tiếp xúc cử tri.
Cử tri xã Xuân Lãnh xem tiểu sử của các ứng cử viên trước giờ tiếp xúc cử tri.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã: Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Cảnh, có 5 ứng cử viên: Cao Thị Mỹ Chi, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Hòa; Nguyễn Trung Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Xuân; Nguyễn Quốc Thường, Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh; Tạ Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Thị Huệ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Sông Hinh.

ƯCV Tạ Thị Thu Hương,  Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.
Ứng cử viên Tạ Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Tại các buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động chi tiết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Trong đó, ứng cử viên Cao Thị Mỹ Chi cam kết thúc đẩy hiện đại hóa hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. Ứng cử viên Nguyễn Trung Tâm nhấn mạnh việc giải quyết dứt điểm các vấn đề về nước sinh hoạt, hạ tầng giao thông và mở rộng vốn vay sản xuất cho bà con.

ƯCV Nguyễn Trung Tâm,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Xuân trình bày chương trình hành động.
Ứng cử viên Nguyễn Trung Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Xuân trình bày chương trình hành động.

Trong khi đó, ứng cử viên Tạ Thị Thu Hương tập trung vào việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và giáo dục.

Còn ứng cử viên Nguyễn Quốc Thường khẳng định sẽ quyết liệt giám sát, “đeo bám” các vấn đề dân sinh chậm giải quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri. 

ƯCV Nguyễn Quốc Thường, Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.
Ứng cử viên Nguyễn Quốc Thường, Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri tại đơn vị bầu cử số 6 bày tỏ sự tin tưởng vào trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị của các ứng cử viên.

Nhiều ý kiến mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng.

ƯCV Cao Thị Mỹ Chi,  Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Hòa trình bày chương trình hành động.
Ứng cử viên Cao Thị Mỹ Chi, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Hòa trình bày chương trình hành động.

Cử tri đơn vị bầu cử số 6 cũng thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, gửi gắm kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, cử tri xã Xuân Lộc kiến nghị bà con nông dân trên địa bàn xã đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tìm đầu ra cho nông sản và thủy sản. Cử tri mong các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ có nhiều đề xuất cụ thể về chính sách liên kết chuỗi giá trị giúp nông dân yên tâm canh tác và nuôi trồng thủy sản để thoát nghèo bền vững.

Đông đảo cử tri xã Xuân Lộc tham gia buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương.
Đông đảo cử tri xã Xuân Lộc tham gia buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương.

Ông Ma Minh, cử tri xã Phú Mỡ, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao trình độ chuyên môn và sự trẻ trung của các ứng cử viên lần này. Đặc biệt, tôi rất quan tâm đến chương trình hành động cam kết giải quyết dứt điểm vấn đề nước sạch và hạ tầng giao thông nông thôn. Đây là những nút thắt kìm hãm kinh tế các địa phương bấy lâu nay. Hy vọng nếu trúng cử, đại biểu sẽ quyết liệt kiến nghị các cấp ngành liên quan để sớm triển khai các dự án về nước sạch và giao thông giúp nhân dân”.

Ông Ma Minh, cử tri xã Phú Mỡ , đánh giá cao sự trẻ trung của các ƯCV HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Ma Minh, cử tri xã Phú Mỡ, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Còn ông Cao Đình Nghĩa, cử tri xã Xuân Lãnh, bày tỏ: “Bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất phấn khởi khi nghe các ứng cử viên đề cập đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với sinh kế bền vững. Chúng tôi mong muốn các đại biểu sẽ là “cầu nối” vững chắc để đưa tiếng nói của người dân vùng sâu, vùng xa đến với hội trường HĐND tỉnh, giúp bà con tiếp cận gần hơn với các nguồn vốn vay sản xuất và giáo dục chất lượng cao”.

Cử tri xã Xuân Lãnh Cao Đình Nghĩa mong các ƯCV quan tâm hơnnữa đến giáo dục và văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Cử tri xã Xuân Lãnh Cao Đình Nghĩa mong các ƯCV quan tâm hơn nữa đến giáo dục và văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay mặt ứng cử viên tại các buổi tiếp xúc cử tri, lần lượt ứng cử viên Tạ Thị Thu Hương và ứng cử viên Nguyễn Trung Tâm đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và khẳng định, dù ở vị trí công tác nào, các ứng cử viên cũng sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk nói chung và các xã thuộc đơn vị bầu cử nói riêng.

Chiều nay (6/3), các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 6 tiếp tục tiếp xúc, gặp gỡ cử tri xã Xuân Cảnh. Từ ngày 7 - 8/3, các ứng cử viên lần lượt tiếp xúc cử tri ở xã Đồng Xuân và xã Xuân Thọ.

Văn Tài

Ý kiến của bạn