Phát huy sức mạnh công nghệ số trong công tác bầu cử ở xã Krông Pắc

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được xã Krông Pắc xem là một trong những “chìa khóa” quan trọng nhằm chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; lan tỏa tinh thần, khí thế của “Ngày hội non sông” đến với toàn thể cử tri.

Xã Krông Pắc có diện tích tự nhiên 112,52 km2 với 58 thôn, buôn; dân số toàn xã có trên 68.000 người. Theo trích xuất số liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư toàn xã có gần 51.000 cử tri. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông, việc ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số được xác định là một trong những là khâu đột phá giúp tiết kiệm nguồn lực, thời gian, nâng cao hiệu quả của từng khâu, từng phần việc, chuẩn bị chu đáo cho “Ngày hội non sông”.

Ủy ban bầu cử xã Krông Pắc kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2.
Ủy ban bầu cử xã Krông Pắc kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2.

Xã đã phát động phong trào thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, quản lý, báo cáo, thống kê phục vụ bầu cử là một trong những tiêu chí chấm điểm quan trọng của phong trào thi đua, làm căn cứ để đánh giá chất lượng và kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, chủ động, sáng tạo dựa trên hướng dẫn của Ủy ban bầu cử (UBBC) xã và các cơ quan cấp trên.

Đến nay, công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các nội dung phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn xã Krông Pắc đã được triển khai đúng định hướng và bảo đảm lộ trình thời gian quy định theo kế hoạch đề ra. Trong đó, nhóm Zalo của Ban chỉ đạo, UBBC xã và các nhóm Zalo của tổ thư ký, tổ bầu cử, ban bầu cử… hoạt động hiệu quả, liên tục đã giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ kịp thời, thông suốt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 5 đọc tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Cử tri khu vực bỏ phiếu số 5 đọc tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

UBND xã đã xác định 36 khu vực bỏ phiếu với số lượng cử tri tại mỗi địa điểm bỏ phiếu từ 438 – 2.472 cử tri. Việc lựa chọn các địa điểm bỏ phiếu cũng đã được khảo sát kỹ về cơ sở vật chất, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của cử tri. Trong đó, có 32 địa điểm bỏ phiếu được bố trí tại các hội trường, nhà văn hóa thôn, buôn; 4 địa điểm được bố trí tại nhà dân, trường học, trung tâm học tập cộng đồng.  

UBBC xã đã tạo mã QR cho từng vị trí địa điểm bỏ phiếu theo hướng dẫn của Google Maps để cử tri tại khu vực bỏ phiếu có thể dễ dàng tra cứu. Ngoài ra, xã cũng đã lắp đặt wifi và camera tại tất cả các hội trường, nhà văn hóa thôn, buôn. Đây là điều kiện vật chất quan trọng cho công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, cung cấp wifi miễn phí cho cử tri sử dụng khi cần tra cứu thông tin đại biểu, các hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử ngay tại từng địa điểm bỏ phiếu.

Lắp đặt Internet và camera tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Jung (địa điểm bỏ phiếu của khu vực bầu cử số 29).
Lắp đặt Internet và camera tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Jung (địa điểm bỏ phiếu của khu vực bầu cử số 29).

Sau khi công bố danh sách người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, UBBC xã đã xây dựng các ấn phẩm Infographic, video ngắn gọn, trực quan, sinh động, thực hiện tuyên truyền trên các kênh truyền thông số của địa phương và từng nhóm Zalo của thôn, buôn để toàn thể cử tri nắm bắt. Các cơ quan, đơn vị và thôn, buôn cũng tích cực hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thay đổi khung nền ảnh đại diện trang mạng xã hội của từng cá nhân chào mừng “Ngày hội của non sông” – 15/3; lan tỏa, chia sẻ các hình ảnh, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn từ các nguồn chính thống về công tác bầu cử.

Tại thôn Cao Bằng, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang được triển khai khẩn trương, trách nhiệm. Bà Mộng Thị Hường, Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng cho biết, thôn Cao Bằng thuộc đơn vị bầu cử số 23 đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm quy định để nhân dân tiện theo dõi. Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng thông qua hệ thống nhóm Zalo của chi bộ, các đoàn thể và tổ dân cư để kịp thời chuyển tải thông tin, hướng dẫn của cấp trên lan tỏa sâu rộng trong nhân dân toàn thôn cũng như những cử tri đi làm ăn xa, đang tạm trú ở địa phương khác. Đây được xem là cách làm nhanh chóng, hiệu quả, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin hiện đại của đại bộ phận người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thành viên Tổ bầu cử số 29 hướng dẫn cử tri tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp qua các trang mạng xã hội của địa phương.
Thành viên Tổ bầu cử số 29 hướng dẫn cử tri tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp qua các trang mạng xã hội của địa phương.

Một điểm mới nổi bật trong kỳ bầu cử lần này là việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu. Thay vì để thôn tự lập danh sách như trước, danh sách cử tri năm nay được trích xuất trực tiếp từ hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia (VNeID) do cơ quan Công an cung cấp. Theo đó, toàn thôn hiện có 743 cử tri, để đảm bảo quyền lợi tối đa cho công dân, Ban tự quản thôn đang tích cực rà soát để phân loại những trường hợp cử tri đi làm ăn xa hoặc biến động dân cư, đảm bảo danh sách chính xác tuyệt đối trước ngày bỏ phiếu.

Theo Chủ tịch UBBC xã Krông Pắc Lại Đức Đại, việc ứng dụng công nghệ số trong từng khâu, từng phần việc đã góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả nắm bắt thông tin, theo dõi tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng yêu cầu đề ra, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan trong công tác tổ chức bầu cử tại địa phương. Đặc biệt là với sự vào cuộc đồng bộ của từng ban bầu cử, tổ bầu cử cùng cấp ủy, ban tự quản, ban công tác mặt trận các thôn, buôn đã lan tỏa sâu rộng không khí thi đua sôi nổi hướng về “Ngày hội non sông”. Qua đó, cử tri cũng nêu cao trách nhiệm, tiếp cận đầy đủ thông tin và có lựa chọn chính xác thông qua lá phiếu bầu để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Minh Thuận - Đinh Nga

Ý kiến của bạn