Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, những ngày qua, tại phường Buôn Ma Thuột, các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm. Đông đảo cử tri tham dự, lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời thẳng thắn trao đổi, gửi gắm nhiều ý kiến, kỳ vọng về sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.
Cam kết hành động vì một Buôn Ma Thuột phát triển, đáng sống
Các buổi tiếp xúc cử tri tại phường Buôn Ma Thuột diễn ra nghiêm túc, cởi mở, dân chủ. Cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời thẳng thắn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống.
Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động với nhiều nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều cam kết tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao đời sống người dân; đồng thời khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.
![]() |
| Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 5 được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: Thanh Xuân |
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, đồng chí sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tích cực kết nối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đồng chí Bế Trung Anh, ĐBQH khóa XV, Ủy viên chuyên trách của Quốc hội, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, phát triển đô thị phải gắn với chất lượng sống của người dân. Vì vậy, việc giám sát thực thi Luật Đất đai, phân bổ nguồn lực cho y tế, giáo dục cần được đặt trong nhiệm vụ trọng tâm, để phường Buôn Ma Thuột phát triển xứng tầm trung tâm đô thị - không chỉ là trung tâm xây dựng mà còn là trung tâm của chất lượng sống.
![]() |
| Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 23 trình bày chương trình hành động với cử tri phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hà My |
Còn đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đề xuất nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững gắn với khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là nước sinh hoạt mùa khô; nâng cao giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc và hoàn thiện chính sách đối với già làng, trưởng thôn, người có uy tín.
Trong khi đó đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề xuất tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đẩy mạnh kinh tế đô thị, thương mại - dịch vụ, cải thiện hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp; đồng thời chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa.
Tại các đơn vị bầu cử của phường Buôn Ma Thuột, các ứng cử viên cũng đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở. Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 khẳng định, với vai trò lãnh đạo phường, đồng chí sẽ chú trọng nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng tại các buôn, tổ dân phố; sửa chữa các tuyến đường nội buôn xuống cấp; tăng cường thu gom rác thải, cải thiện môi trường sống và bảo đảm an ninh trật tự.
Còn đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, ứng cử viên đại biểu HĐND phường Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2026 - 2031 cam kết phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với người dân để kịp thời nắm bắt, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
![]() |
| Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Buôn Ma Thuột đơn vị bầu cử số 6 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của phường. Ảnh: Vạn Tiếp |
Với gần 20 năm công tác tại địa phương, đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Buôn Ma Thuột, ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung chương trình hành động vào giải quyết những vấn đề tồn đọng như: xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường; đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai các chương trình, dự án và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri.
Gửi niềm tin qua những cuộc tiếp xúc cử tri
Không chỉ là dịp để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động,những hội nghị tiếp xúc cử trì còn là diễn đàn dân chủ để Nhân dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện. Đây cũng là nền tảng quan trọng góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
![]() |
| Cử tri phường Buôn Ma Thuột góp ý chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: Hà My. |
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri phường Buôn Ma Thuột đã nêu nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống như: đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông và điện chiếu sáng tại các buôn, tổ dân phố; cải thiện môi trường sống; nâng cao hiệu quả quản lý đô thị; bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Bên cạnh đó, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi được bầu sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.
Ông Nguyễn Tiến Tuệ, cử tri Tổ dân phố 8 Tân Tiến, phường Buôn Ma Thuột đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Ông bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế trên địa bàn.
Cử tri Nguyễn Thị Sở, Tổ dân phố 6A Thành Công, phường Buôn Ma Thuột mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu cần tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Không khí dân chủ, thẳng thắn tại các buổi tiếp xúc cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thể hiện niềm tin của người dân vào vai trò của các đại biểu dân cử - những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Hà My - Thanh Xuân




