Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào “nhịp cầu” dân cử

Ủy ban Bầu cử xã Ea Nuôl vừa công bố kết quả bầu cử, xác định 30 người trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thành công của cuộc bầu cử không chỉ khẳng định tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cử tri mà còn mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng về sự đổi mới, phát triển bền vững của địa phương.

Là một trong những người nhận được sự tín nhiệm cao, ông Đặng Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chia sẻ đầy tâm huyết về vai trò đại biểu dân cử: Mỗi đại biểu phải thực sự là cầu nối giữa nguyện vọng chính đáng của nhân dân với chính sách của Nhà nước. Điều cốt lõi là giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi đến cùng việc giải quyết.

Không dừng lại ở việc lắng nghe, Bí thư Đảng ủy xã Ea Nuôl Đặng Văn Bằng nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đó là việc duy trì tăng trưởng ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và huy động tối đa nội lực để xây dựng nông thôn mới đồng bộ. Những vấn đề sát sườn như nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết tốt các chính sách xã hội và giảm nghèo bền vững; phát huy dân chủ, tập trung cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; củng cố, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đoàn kết các dân tộc sẽ được triển khai quyết liệt.

Ủy ban Bầu cử xã Ea Nuôl công bố kết quả bầu cử và ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
 

Trên địa bàn xã Ea Nuôl có 20 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri của xã Ea Nuôl là 29.196 người, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Theo kết quả kiểm phiếu, cử tri xã Ea Nuôl đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội trong tổng số 5 người ứng cử; bầu đủ 3 đại biểu HĐND tỉnh từ 5 người ứng cử; bầu 30 đại biểu HĐND xã trên tổng số 50 người ứng cử. Không có khu vực bầu cử nào phải tổ chức bầu lại hoặc bầu thêm.

Trung tá Đặng Thế Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, đại biểu trúng cử HĐND xã cũng bày tỏ quyết tâm đóng góp trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trung tá Đặng Thế Quang cho biết sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, giúp nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, việc quan tâm đến chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia xây dựng nông thôn mới cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc…

Điểm chung dễ nhận thấy ở 30 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự thống nhất cao về tinh thần trách nhiệm và cam kết hành động. Tất cả đều xác định sẽ thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; duy trì mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng. Đồng thời, các đại biểu cũng cam kết phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND và các cơ quan chức năng, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông tin lại để nhân dân biết, giám sát.

Thành công của cuộc bầu cử mở ra một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về sự đổi mới, phát triển bền vững của xã Ea Nuôl.

Những cam kết đó không chỉ là lời hứa mà còn là thước đo năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong thực tiễn. Bởi lẽ, niềm tin của cử tri không chỉ dừng lại ở thời điểm bỏ phiếu mà còn được kiểm chứng trong suốt cả nhiệm kỳ thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

Niềm tin mà cử tri gửi gắm chính là động lực để đội ngũ đại biểu HĐND xã Ea Nuôl không ngừng nỗ lực, hành động vì sự phát triển của địa phương. Khi mỗi đại biểu thực sự là tiếng nói của nhân dân, khi mỗi quyết sách xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, thì những nghị quyết của HĐND sẽ đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Ea Nuôl ngày càng khởi sắc, bền vững.

Song Quỳnh

Ý kiến của bạn