Phát huy dân chủ, trách nhiệm trong hiệp thương lần thứ hai

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai khẩn trương, chặt chẽ và đúng quy định pháp luật.

Trong đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai diễn ra đồng loạt từ cấp tỉnh đến cơ sở là bước quan trọng nhằm lựa chọn, lập danh sách sơ bộ những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Quy trình chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu và chất lượng nhân sự

Ngày 2/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử  Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI. Qua đó thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đơn vị tỉnh Đắk Lắk gồm 22 người và danh sách sơ bộ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 144 người.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai cấp tỉnh. Ảnh: Vân Anh
Đại biểu biểu quyết thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai cấp tỉnh. Ảnh: Vân Anh

Đối với cấp xã, theo báo cáo tổng hợp nhanh sơ bộ kết quả hiệp thương lần hai của Ủy ban MTTQ Việt Nam 102 xã, phường còn 4.516/4.629 hồ sơ tham gia ứng cử (giảm 113 người).

Để hiệp thương lần thứ hai diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo thành phần, thời gian luật định, MTTQ Việt Nam tỉnh và các xã, phường đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Theo đó, phối hợp Ủy ban Bầu cử cùng cấp và các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử; đối chiếu với cơ cấu, thành phần, số lượng đã được thống nhất, đảm bảo sự cân đối, hài hòa, đáp ứng yêu cầu về tính đại diện và chất lượng.

 

“Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đắk Lắk phải phát huy vai trò là địa phương tiên phong, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong công tác lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; bảo đảm lựa chọn được những người thật sự xứng đáng, tiêu biểu, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh…” - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh  Cao Thị Hòa An.

Công tác giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 3 bước. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử; lập và nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong quá trình triển khai thực hiện việc giới thiệu ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phân công lãnh đạo, bộ phận chuyên môn luôn thường trực để cập nhật tình hình thực hiện, qua đó kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vấn đề các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm cần trao đổi, tháo gỡ; đồng thời đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử và kèm theo danh sách trích ngang của những người được giới thiệu ứng cử để gửi về nơi tiếp nhận theo đúng thời gian quy định của Luật bầu cử…

Đánh giá về công tác này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng nhận định: Việc tổ chức thành công các Hội nghị hiệp thương để lựa chọn những người đảm bảo về tiêu chuẩn và đạt yêu cầu về cơ cấu nhằm hình thành một danh sách giới thiệu những người ra ứng cử để cử tri chọn lựa là công tác cực kỳ quan trọng thể hiện sự dân chủ trong các bước tiến hành của cuộc bầu cử. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiến tới các bước tiếp theo của quy trình bầu cử…

Dân chủ, trách nhiệm, đồng thuận cao

Tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện hiệp thương lần hai cũng đã được thể hiện rõ nét.

Tại xã Đồng Xuân - đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 5 xã và thị trấn, công tác hiệp thương lần thứ hai mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Với quy mô dân số 26.794 người, xã thống nhất lập danh sách sơ bộ 42 ứng cử viên để bầu chọn 21 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới. Dù khối lượng công việc lớn sau sáp nhập và ảnh hưởng của thiên tai, địa phương vẫn đảm bảo quy trình thẩm định nhân sự kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng đại biểu cao nhất.

Đối với phường Ea Kao, Hội nghị hiệp thương lần hai đã thống nhất danh sách sơ bộ gồm 45 người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa II, để bầu chọn 26 đại biểu theo quy định.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường Ea Kao, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Trung Hiếu
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường Ea Kao, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Trung Hiếu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ea Kao Đặng Gia Duẩn cho biết: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử phường đã chủ động ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.

Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, bộ phận và cá nhân có liên quan theo phương châm 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, qua đó bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo từng giai đoạn của quy trình bầu cử.

Các cử tri đều bày tỏ sự đồng thuận, tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ứng cử. Trong quá trình hiệp thương, không phát sinh vụ việc nào liên quan đến người ứng cử cần phải xác minh...

Có thể thấy, sự thành công của hiệp thương lần thứ hai trên toàn tỉnh Đắk Lắk là kết quả của sự tập trung chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, sự điều hành sát sao của Ủy ban bầu cử và vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp; đặc biệt là sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân đối với các ứng cử viên được lựa chọn.

Với quy trình chặt chẽ, công khai và minh bạch, sự thành công của bước hiệp thương thứ hai đã tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Đắk Lắk tiếp tục các bước tiếp theo của quy trình bầu cử. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị không chỉ nhằm mục tiêu kiện toàn bộ máy cơ quan quyền lực nhà nước, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm công dân, để ngày bầu cử 15/3/2026 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Lan Anh
 

Ý kiến của bạn