Cùng với cử tri cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội, cử tri tỉnh Đắk Lắk đang dõi theo sát sao Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, người dân kỳ vọng những quyết sách mới sẽ tạo ra bước đột phá, viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Gửi gắm niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo đất nước
Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thực hiện quy trình kiện toàn cơ cấu tổ chức và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy Nhà nước. Đây là nền móng quyết định hiệu quả hoạt động của cả nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới.
Là thương binh và cũng là đảng viên lão thành với 57 năm tuổi Đảng, cử tri Trần Phước Long (xã Krông Bông) chia sẻ niềm xúc động và sự kỳ vọng: “Là người từng trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, tôi đặc biệt quan tâm và đặt kỳ vọng vào Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI này. Tôi mong Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thực sự lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến cử tri”.
![]() |
| Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI trong ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ Nhất. Ảnh: Nhân Dân |
Theo ông Long, điều cử tri trăn trở nhất chính là khâu tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Ông nhấn mạnh: “Cần làm sao để từ Trung ương đến cơ sở có sự thống nhất, đồng bộ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Đội ngũ cán bộ, đại biểu dân cử phải gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm, giữ nghiêm kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ…”.
Niềm tin của cử tri Đắk Lắk đặt vào những nhà lãnh đạo không chỉ ở tầm nhìn chiến lược mà còn ở cái tâm trong sáng, luôn đặt quyền lợi của dân tộc và nhân dân lên trên hết.
Theo dõi kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội qua các phương tiện thông tin truyền thông, cử tri Hoàng Văn Hùng, xã Krông Pắc bày tỏ: Việc Quốc hội bầu và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước, các vị lãnh đạo được bầu đều có số phiếu tín nhiệm cao thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao, tạo nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển bền vững. Đặc biệt, những định hướng lớn được người đứng đầu nhấn mạnh như lấy người dân làm trung tâm, nâng cao đời sống và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhận được sự đồng tình rộng rãi.
![]() |
| Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và phát biểu nhậm chức. Ảnh: quochoi.vn |
Cử tri Hoàng Văn Hùng kỳ vọng: “Tôi rất vui mừng trước việc Quốc hội ngày hôm nay đã bầu ra các chức danh chủ chốt của đất nước. Đặc biệt là tôi rất là tin tưởng, kỳ vọng vào đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, cùng các đồng chí lãnh đạo khác được bầu vào các chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ mới, sẽ quyết liệt đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, lấy dân làm gốc như lời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ra trong bài phát biểu của mình…”
Kỳ vọng đột phá từ cơ chế, chính sách
Bên cạnh niềm tin vào công tác nhân sự, cử tri Đắk Lắk đặc biệt quan tâm đến chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong đời sống và sản xuất.
|
“Trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển…” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. |
Gửi gắm tâm tư từ cơ sở, cử tri Đồng Hữu Nghị (thôn Tân Hưng, phường Ea Kao) gửi gắm: “Tôi kỳ vọng tinh thần “Dân là gốc” sẽ được cụ thể hóa bằng hành động, chính sách ban hành phải sát thực tiễn và phản hồi nhanh chóng ý kiến người dân. Cần có cơ chế để nhân dân thực sự tham gia giám sát, giải quyết hiệu quả các vấn đề thiết thân như việc làm, thu nhập, y tế, giáo dục chứ không chỉ dừng lại ở các cuộc tiếp xúc cử tri hình thức”.
Ông Nghị cũng nhấn mạnh, mục tiêu nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển phải được thực hiện xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, tránh tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Tăng trưởng không nên chỉ là những con số mà phải thể hiện qua việc đời sống người dân tốt lên, khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp và các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn được quan tâm đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, chuyển đổi số để rút ngắn khoảng cách nông thôn và thành thị.
Đồng quan điểm về việc hiện thực hóa niềm tin bằng hành động, dưới góc độ doanh nghiệp, ông Phan Sơ Cửu, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Nông Lâm sản Tâm An (phường Buôn Ma Thuột) nhận định: “Niềm tin của cử tri không chỉ dừng lại ở lá phiếu, mà cần được hiện thực hóa bằng những quyết sách cụ thể, sát thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực”.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: quochoi.vn |
Theo ông Cửu, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp rất cần Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn về vốn, thị trường, thủ tục hành chính, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Riêng với lĩnh vực nông lâm sản, việc định hướng phát triển chuỗi giá trị bền vững, nâng cao năng lực chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ là những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.
Bên cạnh đó, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới cần gắn chặt với thực tiễn từng địa phương, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng miền. Doanh nghiệp mong muốn được đồng hành, được lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi hơn để đóng góp vào sự phát triển chung…
Kỳ họp thứ Nhất không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp mà còn là “phát lệnh” cho hành động. Cử tri Đắk Lắk tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, “làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Quốc hội khóa XVI sẽ có nhiều quyết nghị tạo nền tảng pháp lý, thể chế và động lực chính sách để đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới: phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.
Lan Anh – Như Quỳnh



