Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 27 tiếp xúc cử tri xã Ea Súp và Ea Rốk

Ngày 6/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Ea Súp và Ea Rốk với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 27.

Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 27 gồm: Đỗ Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Súp; Đàm Văn Hưng, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Wer; Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Đinh Thị Kim Trang, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea M'Droh và Nguyễn Thiên Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, trong đó khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, cử tri; luôn giữ mối liên hệ mật thiết với người dân và lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đại diện các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri.
Ứng cử viên Nguyễn Thiên Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên ưu tiên, tập trung vào các mục tiêu, giải pháp nhằm hướng tới phát triển kinh tế - xã hội và xử lý những vấn đề cử tri các xã quan tâm như: công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, khoáng sản, tình trạng dân di cư tự phát, công tác sắp xếp, ổn định dân cư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, cải cách hành chính…

Ứng cử viên Nguyễn Văn Lĩnh trình bày chương trình hành động trước cử tri.
Ứng cử viên Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Qua nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, cử tri các xã đánh giá cao về bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và bề dày kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên.

Ứng cử viên Đỗ Xuân Dũng trình bày chương trình hành động trước cử tri.
Ứng cử viên Đỗ Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Súp trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Cử tri mong muốn, ứng cử viên trúng cử sẽ cùng HĐND tỉnh xây dựng chính sách đầu tư về hội trường cấp xã, hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, buôn, kênh mương thủy lợi...

Ứng cử viên Đàm Văn Hưng trình bày chương trình hành động trước cử tri.
Ứng cử viên Đàm Văn Hưng, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Wer trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ kỳ vọng những đại biểu nhân dân nhiệm kỳ tới sẽ gần dân, sát dân hơn nữa để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri ngay từ cơ sở; có tiếng nói kiến nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến lấn chiếm, tranh chấp đất đai, cấp đất sản xuất cho người dân; quan tâm đến chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và chăm lo tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho người dân…

Cử tri xã Ea Súp nêu ý kiến tại hội nghị
Cử tri xã Ea Súp nêu ý kiến tại hội nghị.

Chia sẻ với cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 là niềm vinh dự song cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Do đó, các ứng cử viên mong muốn nhân dân, cử tri thường xuyên dõi theo, chia sẻ và giúp đỡ những người trúng cử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xứng đáng là người đại biểu của dân, là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền.

Minh Chi

Ý kiến của bạn