Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Ba lịch sử, ngày 15/3, trên 2,2 triệu cử tri tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau háo hức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 lần này không chỉ là một ngày hội lớn, mà còn là cột mốc lịch sử đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong mô hình tổ chức chính quyền mới.
![]() |
| Thiếu nữ Êđê buôn Tuôr (xã Hòa Phú) hân hoan đi bầu cử. Ảnh: Hồng Chuyên |
Niềm tin từ sự đổi mới
Cuộc bầu cử năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên cử tri Đắk Lắk đi bỏ phiếu sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc thực hiện mô hình hành chính mới đã đặt lên vai cử tri trọng trách lựa chọn những đại diện đủ tâm, đủ tầm để vận hành một bộ máy tinh gọn nhưng hiệu quả.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng để nhân dân thể hiện sự tin tưởng vào bộ máy chính quyền mới.
![]() |
| Cử tri xã Hòa Thịnh bỏ phiếu bầu cử. |
Theo Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, việc lựa chọn đại biểu cấp xã cần sự đánh giá kỹ lưỡng, bởi thẩm quyền và nội dung hoạt động của cấp cơ sở hiện nay đã rộng và đa dạng hơn trước rất nhiều. Các ứng cử viên được sàng lọc chặt chẽ, chương trình hành động bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đột phá của địa phương trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo ghi nhận, cử tri trên toàn tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Chất lượng đại biểu được đánh giá cao hơn về mặt tiêu chuẩn, điều kiện; các chương trình hành động đã thể hiện quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đột phá về kinh tế - xã hội, bám sát định hướng của Trung ương và sát cánh cùng địa phương trong giai đoạn phát triển mới.
Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm. Với những cử tri ở vùng “rốn lũ” Hòa Thịnh, dù đã chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử cuối tháng 11/2025, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các cấp, ngành và cộng đồng, đời sống người dân nơi đây đã từng bước ổn định. Và ngày bầu cử hôm nay còn mang ý nghĩa của sự tri ân từ sự “hồi sinh” ấy. Ông Nguyễn Văn Khánh, cử tri tại địa phương chia sẻ: “Kinh tế của nhân dân đã dần hồi phục sau thiên tai. Trong ngày hội non sông, bà con cô bác rất vui vẻ, hồ hởi đi bầu cử. Lần này cơ cấu nhiều đại biểu trẻ, tôi hy vọng và đặt niềm tin vào các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục cống hiến, giúp đỡ nhân dân, góp phần phát triển đưa đất nước, địa phương đi lên”.
![]() |
| Cử tri thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hồ Như |
Những lá phiếu cũng chở đầy gửi gắm tâm huyết của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Già làng Y Buôl Niê (tên thường gọi là Aê Quân), cử tri xã Ea Tul, mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự sát dân, quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng giao thông, chăm lo trường lớp cho con em vùng sâu vùng xa và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…
Dấu ấn của một kỳ bầu cử đặc biệt
|
"Mỗi lá phiếu chính là sự khẳng định cho tấm lòng của người dân đối với Đảng, bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị. Đó là tình cảm vô cùng trân quý, khi mỗi công dân không chỉ thực hiện trách nhiệm mà còn gửi gắm vào đó tất cả tâm tư, nguyện vọng về một nhiệm kỳ mới đầy bứt phá…" - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Thị Hòa An. |
Sự chuẩn bị chủ động, chu đáo từ tỉnh đến cơ sở đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho ngày bầu cử. Trước đó một ngày, tinh thần của ngày hội toàn dân đã rộn ràng tại 11 khu vực bỏ phiếu sớm trong lực lượng vũ trang. Và đến ngày 15/3, cử tri toàn tỉnh chính thức đi bầu cử, lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình.
Đánh giá về thành công của kỳ bầu cử lần này, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh khẳng định: Đây thực sự là ngày hội của toàn dân, nơi niềm tin và tinh thần dân chủ được lan tỏa mạnh mẽ nhất.
Tính đến 19 giờ ngày 15/3, kết quả bầu cử tại Đắk Lắk đã đạt những con số hết sức ấn tượng: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn tỉnh đạt 99,91%, trong đó có 88 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.
![]() |
| Đồng bào các dân tộc buôn Alê A, phường Ea Kao vui ngày hội non sông. |
“Con số này không đơn thuần là một kết quả hành chính, mà là minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cử tri đã hăng hái đến các điểm bỏ phiếu với niềm tin sắt son vào tương lai, vào những đại biểu mà họ đã lựa chọn gửi gắm niềm tin”, đồng chí Cao Thị Hòa An chia sẻ.
Ngày toàn dân đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 khép lại với những kết quả thành công ấn tượng, nhưng quan trọng hơn cả chính là tinh thần dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết đã được khẳng định. Những lá phiếu ngày hôm nay chính là lời khẳng định cho khát vọng vươn mình của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới.
Lan Anh




