Tiếp xúc cử tri - Cầu nối niềm tin trước ngày hội lớn

Trước kỳ bầu cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đều được Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị tiếp xúc cử tri đã trở thành cầu nối niềm tin, kỳ vọng, lời cam kết trước ngày hội non sông.

Cam kết hành động, lấy hiệu quả làm thước đo

Được tin tưởng, giới thiệu ứng cử, mỗi ứng cử viên đều dành tâm huyết xây dựng chương trình hành động một cách nghiêm túc, bám sát thực tiễn địa phương, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cam kết hành động, lấy hiệu quả làm thước đo.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội bày tỏ cam kết sẽ chủ động tiếp xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các vấn đề quốc kế, dân sinh; tập trung nghiên cứu, góp ý sửa đổi, bổ sung các luật. Đặc biệt, đồng chí chú trọng hoạt động giám sát những vấn đề người dân còn bức xúc như: đạo đức công vụ, đầu tư hạ tầng cơ sở, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cam kết gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng chí cũng khẳng định nguyên tắc “nói đi đôi với làm”, thực hiện hiệu quả những điều đã cam kết trước cử tri.

Còn ứng cử viên Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm hơn 22 năm công tác để thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản, giúp người dân giảm chi phí, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Đồng thời kiến nghị xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho nông, thủy sản địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế số, hạ tầng số nhằm phục vụ hiệu quả hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: N. Xuân

Đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, chương trình hành động đã bám sát những vấn đề của địa phương. Là lãnh đạo đương nhiệm, cũng là một người con của quê hương Phú Hòa 1, với vai trò là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chương trình hành động của ứng cử viên Trần Hữu Thế quan tâm đến các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống, an sinh, đặc biệt là đối với người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Ông cam kết khi trở thành người đại biểu dân cử sẽ luôn phát huy vai trò là người lắng nghe, kết nối người dân với chính quyền; quan tâm đến các chính sách phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội và đặc biệt là tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Với kinh nghiệm từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế cam kết khi được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị. Từ thực tiễn công tác ngành y, bà dành nhiều tâm huyết cho nâng cao chất lượng y tế cơ sở, củng cố y tế dự phòng, bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế, đồng thời quan tâm chăm lo người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 25 năm gắn bó với quê hương Phú Hòa 1, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Hòa 1 Huỳnh Thị Son cam kết khi được bầu làm người đại diện của nhân dân sẽ thúc đẩy các dự án đã và đang đầu tư vào địa bàn xã để tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương; quan tâm đến các vấn đề tu sửa, tôn tạo các công trình văn hóa để gìn giữ nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng

Lắng nghe chương trình hành động của từng ứng cử viên, các cử tri bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng và niềm tin “nói đi đôi với làm” của mỗi đại biểu dân cử.

Nêu ý kiến về phát triển kinh tế địa phương, cử tri Cao Tấn Hiền (thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa) khẳng định: Vân Hòa đang đứng trước cơ hội lớn khi du lịch ngày càng khởi sắc, nông nghiệp tiếp tục là nền tảng ổn định. Theo ông, điều địa phương cần lúc này không chỉ là thêm dự án mà là một chiến lược khai thác bài bản, tạo được bản sắc riêng thay vì phát triển manh mún. “Việc liên kết giữa các điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp, ẩm thực… thành một chuỗi thống nhất, tạo hành trình trọn vẹn cho du khách sẽ giúp du lịch trở thành ngành kinh tế tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương”, ông Hiền nêu ý kiến.

Cử tri Bùi Xuân Minh, xã Ea Kar nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: N. Xuân

Đang vào vụ mùa nhưng cử tri Nguyễn Cao Thắng (thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1) đã tạm gác việc nhà để tham gia tiếp xúc cử tri và tìm hiểu về các đại biểu ứng cử HĐND tỉnh. Ông Thắng bày tỏ: “Tôi tìm hiểu kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn người phù hợp. Tôi gửi trọn niềm tin vào các đại biểu, mong rằng các đại biểu sẽ quan tâm kiến nghị, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cũng như tạo việc làm cho người dân”.

Khi được tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn, cử tri Bùi Xuân Minh ở thôn Ninh Thanh 1 Ea Kmút, xã Ea Kar bày tỏ sự tâm đắc, kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên. Ông Minh khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, các đại biểu dân cử đã làm tốt vai trò của mình, tham mưu, góp ý, quyết định, ban hành chính sách và kiểm tra, giám sát việc triển khai nhiều quyết sách quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, nhất là công tác giáo dục. “Tôi chỉ mong sao trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu dân cử tiếp tục dành sự quan tâm, lắng nghe, gần dân nhiều hơn nữa để đưa ý kiến của người dân đến nghị trường. Các đại biểu nói được, làm được, cam kết hành động thì người dân sẽ tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ”, ông Minh chia sẻ.

Cử tri Nguyễn Thị Hoa (xã Ea Kar) nêu cảm nhận, mỗi chương trình hành động của từng ứng cử viên đều hướng đến mục đích nâng cao đời sống của người dân. Để chương trình hành động đi vào thực tiễn, theo bà, mỗi đại biểu ứng cử cần sâu sát cơ sở, có tâm, có tầm để những góp ý, kiến nghị, đề xuất xây dựng pháp luật, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đều phải vì do dân, vì dân.

Nhóm phóng viên

Ý kiến của bạn