Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với xã Ea Bung

Sáng 19/3, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Ea Bung (tỉnh Đắk Lắk) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng

Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng

Theo UBND xã Ea Bung, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Ea Bung và Ya Tờ Mốt, có diện tích hơn 390 km², gần 9.750 dân với 21 dân tộc cùng sinh sống; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 35,39%. Từ sau sáp nhập (1/7/2025), kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Năm 2025, thu ngân sách đạt hơn 36 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên 300 tỷ đồng, tăng trưởng 5,11%; thu nhập bình quân 29,7 triệu đồng/người/năm.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt. Trung tâm Phục vụ hành chính công xếp hạng 3/102 toàn quốc, đã tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ, giải quyết trên 99%. Lãnh đạo xã Ea Bung cũng kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi; hỗ trợ xây dựng đường vào trường phổ thông nội trú liên cấp; tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân vùng biên giới.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng
Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết tỉnh đang đẩy nhanh xây dựng 5 trường liên cấp tại các xã biên giới, phấn đấu hoàn thành hạ tầng một số trường trước 30/6/2028 để sớm đưa vào sử dụng, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ học sinh vùng xa và triển khai mô hình “nông trại học đường” tại các trường học vùng biên, vừa phục vụ hoạt động giáo dục trải nghiệm, vừa góp phần cải thiện nguồn thực phẩm tại chỗ, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hạ tầng khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn về giao thông và hệ thống trường học. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi làm gia tăng thách thức đối với phát triển. Tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm, hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân khu vực biên giới. Đồng thời, cần nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp hơn đối với đội ngũ cán bộ cấp xã tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những chuyển biến tích cực sau sáp nhập, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, khoảng 35%, đòi hỏi địa phương phải rà soát đến từng hộ, từ đó xây dựng giải pháp sát thực như hỗ trợ đất sản xuất, vốn, kỹ thuật nhằm tạo sinh kế bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương cần chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, đồng thời khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Bung Phạm Thủy Tiên phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Bung Phạm Thủy Tiên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, chủ trương xây dựng 248 trường liên cấp tại các xã biên giới là quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, mang ý nghĩa chiến lược trong nâng cao dân trí, đồng thời củng cố quốc phòng - an ninh tại khu vực “phên giậu” của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm hoàn thành trước tháng 8/2026 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027. Cùng với xây dựng cơ sở vật chất, cần chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, hoàn thiện quy chế vận hành, bảo đảm các trường hoạt động hiệu quả ngay từ khi đi vào hoạt động.

Dịp này, Tập đoàn Đèo Cả trao tặng 10 bộ vi tính cho UBND xã Ea Bung để phục vụ công tác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng nhà tài trợ tặng quà cho xã Ea Bung. Ảnh: Thế Hùng
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả tặng quà cho xã Ea Bung. Ảnh: Thế Hùng

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Bung. Phó Thủ tướng đề nghị trung tâm cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Bung. Ảnh: Thế Hùng
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Bung. Ảnh: Thế Hùng

Hà My

Ý kiến của bạn