Chủ động nhận diện, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc về bầu cử

Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trên phạm vi cả nước vào chủ nhật (15/3/2026). Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách lợi dụng cuộc bầu cử để tung tin sai trái, xuyên tạc, kích động, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Một số luận điệu các thế lực thù địch thường sử dụng như: phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử; xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; kích động tư tưởng “đa nguyên, đa đảng”; kêu gọi “tẩy chay bầu cử”...

Chúng lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới để phát tán tin giả, thông tin sai sự thật; kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lồng ghép nội dung chống phá Đảng, Nhà nước vào các vấn đề dân sinh, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phú Hòa 1. Ảnh: Việt An
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phú Hòa 1. Ảnh: Việt An

Đắk Lắk có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh. Cùng với chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, lấy tuyên truyền, nâng cao nhận thức làm nền tảng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trên cơ sở đó, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cho bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường với nội dung phong phú, chính xác, kịp thời. Nội dung tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn ĐBQH và HĐND các cấp. Danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, niêm yết công khai; các hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng luật.

Đặc biệt là các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử, nhiều sản phẩm như infographic, video ngắn, tài liệu, tờ rơi, hỏi - đáp trực tuyến... được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu để người dân dễ tiếp cận.

Song hành với công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy dân chủ là yêu cầu giữ vững kỷ cương. Trước thềm bầu cử, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở, qua đó, các địa phương rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tình huống phát sinh.

Các xã, phường chủ động tập huấn nghiệp vụ cho tổ bầu cử, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, điều kiện phục vụ cử tri. Nhiều xã, phường chủ động đưa thông tin chính thống lên các nền tảng với hình thức thể hiện linh hoạt, dễ tiếp cận thông qua Fanpage, Zalo, TikTok... Từ thực tế đó có thể thấy, cán bộ cơ sở cũng đang chủ động “lấp đầy khoảng trống thông tin” bằng các nội dung đúng, kịp thời và làm sạch không gian thông tin. Nếu mỗi người dân biết chọn lọc, biết nói “không” với thông tin xấu độc, dòng chảy thông tin tiêu cực ắt sẽ tự bị thu hẹp để những thông tin tích cực lan tỏa mạnh mẽ.

Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về bầu cử chính là hành động thiết thực góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân trước, trong và sau bầu cử.

Mạnh Thúy

Ý kiến của bạn