Mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị định kỳ theo luật định, mà còn là dịp để mỗi công dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình. Khi cầm trên tay lá phiếu, cử tri không đơn thuần lựa chọn một cá nhân, mà đang gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vì thế, chọn người đủ đức, đủ tài không chỉ là yêu cầu đặt ra đối với công tác nhân sự, mà trước hết là trách nhiệm của mỗi cử tri.
Thực tiễn cho thấy, chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đại biểu. Một đại biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, có tâm huyết với nhân dân sẽ tích cực tham gia thảo luận, chất vấn, giám sát, đóng góp vào các quyết sách quan trọng.
Ngược lại, nếu thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, đại biểu khó có thể hoàn thành vai trò của mình. Điều này đồng nghĩa với việc lựa chọn đúng người không chỉ quyết định hiệu quả hoạt động của nghị trường, mà còn tác động trực tiếp đến đời sống xã hội.
Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu đối với đại biểu dân cử ngày càng cao. Đại biểu không chỉ cần phẩm chất đạo đức trong sáng, mà còn phải có kiến thức, kỹ năng, khả năng nắm bắt vấn đề, phản biện và đề xuất giải pháp.
Nghị trường không còn là nơi phát biểu chung chung, mà là diễn đàn đòi hỏi tư duy chính sách sắc sảo, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó chặt chẽ với thực tiễn. Do đó, với quyền lựa chọn của mình, cử tri cần tỉnh táo, khách quan và cân nhắc kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.
![]() |
| Cử tri phường Tuy Hòa xem danh sách cử tri được niêm yết tại UBND phường. Ảnh: Minh Duyên |
Tuy nhiên, chọn người đủ đức, đủ tài không phải là việc dễ dàng nếu cử tri thiếu thông tin hoặc thiếu sự quan tâm cần thiết. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, thậm chí có cả những luận điệu xuyên tạc, mỗi cử tri càng cần tỉnh táo, chủ động tìm hiểu chương trình hành động của ứng cử viên, theo dõi các hội nghị tiếp xúc, lắng nghe đánh giá từ cộng đồng nơi cư trú, nơi công tác.
Quy trình hiệp thương được thực hiện nghiêm túc, công khai đã bảo đảm lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn theo luật định. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cử tri.
Vì vậy, chọn người đủ đức, đủ tài không chỉ là thực hiện một quyền công dân, mà còn là cách mỗi cử tri góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Khi những người có uy tín và năng lực được tín nhiệm bầu vào cơ quan dân cử, niềm tin của nhân dân đối với thể chế được củng cố. Ngược lại, nếu lựa chọn thiếu cân nhắc, chất lượng đại biểu không đáp ứng yêu cầu, niềm tin xã hội khó tránh khỏi bị tác động. Bởi thế, mỗi lá phiếu chính là một “viên gạch” xây nền cho chất lượng và uy tín của bộ máy đại diện.
Trong bối cảnh các thế lực thù địch tìm cách xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa của bầu cử thì hành động thiết thực nhất của cử tri chính là tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Không có sự phản bác nào thuyết phục hơn việc người dân chủ động tìm hiểu thông tin, sáng suốt lựa chọn và tích cực tham gia ngày hội toàn dân.
Bầu cử là quyền nhưng đồng thời cũng là nghĩa vụ thiêng liêng. Chọn người đủ đức, đủ tài không phải khẩu hiệu chung chung mà là hành động cụ thể bắt đầu từ sự quan tâm, tìm hiểu và cân nhắc của từng cử tri. Khi mỗi người dân ý thức đầy đủ vai trò của mình, khi từng lá phiếu được trao đi bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm, thì cơ quan dân cử sẽ thực sự là nơi kết tinh trí tuệ và nguyện vọng của nhân dân.
Ngày bầu cử đang đến gần. Mỗi lá phiếu sẽ góp phần định hình bộ máy đại diện cho nhiệm kỳ mới. Và chính sự sáng suốt của cử tri hôm nay sẽ là nền tảng cho những quyết sách đúng đắn ngày mai, cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.
Việt An

