Tuyên giáo và Dân vận Đắk Lắk: Đi trước mở đường trong giai đoạn mới

Xuân mới về mang theo niềm phấn chấn và kỳ vọng lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội đặt ra ngày càng trực diện, cấp thiết.

Thực tiễn đó đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận phải phát huy rõ nét hơn nữa vai trò dẫn dắt tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội, không chỉ đi cùng mà thực sự đi trước, mở đường cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng; bằng những hành động cụ thể, cách làm thực chất và hiệu quả rõ ràng ngay từ cơ sở.

Năm 2025 - năm chuyển tiếp quan trọng trước thềm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV - ghi dấu nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian phát triển và phương thức lãnh đạo, quản lý. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp nhất tỉnh đã tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm và nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặt ra yêu cầu phải làm tốt công tác tư tưởng ngay từ đầu, từ sớm, từ cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, ở những nơi công tác tuyên giáo và dân vận được chuẩn bị bài bản, bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng thì việc triển khai các chủ trương lớn diễn ra thuận lợi hơn, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, hạn chế những băn khoăn, lo lắng phát sinh. Điều đó một lần nữa khẳng định vai trò đi trước của công tác tư tưởng trong bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng tinh thần cho phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với công tác tuyên giáo, công tác dân vận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, gắn chặt với chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Những kết quả trong hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giải quyết những vấn đề thiết thân của đời sống mà còn trực tiếp củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Qua đó cho thấy, dân vận không chỉ là vận động Nhân dân mà còn là vận động cả hệ thống chính trị hành động vì Nhân dân, phát huy quyền làm chủ và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản".

Trong năm 2025, trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lụt trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên giáo và dân vận đã bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Thông qua việc triển khai Chiến dịch Quang Trung - đợt cao điểm huy động cả hệ thống chính trị hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” được thể hiện rõ nét; công tác dân vận tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, huy động sức mạnh tổng hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trong bối cảnh môi trường thông tin phát triển nhanh, đa chiều, không gian mạng và môi trường số ngày càng trở thành không gian sinh hoạt tư tưởng quan trọng, tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi xã hội. Đắk Lắk là địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều dân tộc cùng sinh sống; vấn đề tư tưởng liên quan đến đất đai, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội và sắp xếp tổ chức bộ máy đòi hỏi phải kịp thời được quan tâm và nắm bắt. Trước yêu cầu đó, công tác tuyên giáo và dân vận phải được triển khai chủ động, bài bản trên không gian mạng, coi đây là mặt trận tư tưởng lâu dài, không thể bị động.

Đi trước, mở đường trên không gian mạng đòi hỏi phải nâng cao năng lực dự báo, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động, đối thoại và thuyết phục, qua đó góp phần hình thành môi trường thông tin lành mạnh, củng cố niềm tin và giữ vững thế trận lòng dân.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân tộc như nguồn lực nội sinh quan trọng nhất cho phát triển bền vững. Đối với Đắk Lắk, việc khơi dậy và chuyển hóa khát vọng đó thành niềm tin chung và hành động chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong năm đầu nhiệm kỳ - năm đặt nền móng cho cả giai đoạn 2025 - 2030.

Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Đồng Xuân.

Công tác tuyên giáo và dân vận vì vậy phải đi trước trong nhận diện vấn đề, đi cùng trong tổ chức thực hiện và kịp thời tổng kết từ thực tiễn; chủ động tham mưu các giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” về nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Xuân mới mở ra chặng đường mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Với trách nhiệm của ngành tuyên giáo và dân vận, cùng sự đồng hành của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng rằng vai trò đi trước, mở đường sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu bản sắc.

Bước vào năm đầu nhiệm kỳ, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo và dân vận là phải chủ động hơn, sâu sát hơn và quyết liệt hơn trong vai trò đi trước, mở đường; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường đối thoại, lắng nghe Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Đinh Thị Thu Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Ý kiến của bạn