Rộng mở con đường xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (từ ngày 19 đến 23/1) là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, hoạch định những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, khơi dậy niềm tin và kỳ vọng về một tương lai thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.

Những quyết sách mang tầm chiến lược

Đại hội XIV đã thông qua Báo cáo chính trị và các văn kiện quan trọng, xác định mục tiêu tổng quát của đất nước trong thời kỳ tới là giữ vững hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Trên nền tảng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức tổ chức thực hiện.

Các văn kiện được thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tư duy đổi mới. Tinh thần chủ đạo của Đại hội XIV là tự chủ chiến lược, nắm bắt thời cơ, khơi dậy khát vọng vươn lên và biến nghị quyết thành kết quả cụ thể.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường được xác định là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; quốc phòng, an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; trong đó, đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của phát triển.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới” chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hà My

Một điểm nổi bật của Đại hội là xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn, gắn kết mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 với tầm nhìn đến năm 2045; theo đó, mô hình tăng trưởng được định hướng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giản đơn sang dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Đại hội đồng thời khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong huy động và phát huy các nguồn lực xã hội; yêu cầu triển khai đồng bộ các chuyển đổi lớn như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa kiên định và đổi mới: kiên định mục tiêu, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân ở vị trí trung tâm; đồng thời không ngừng đổi mới tư duy, mô hình phát triển và phương thức tổ chức thực hiện để đường lối đúng được hiện thực hóa bằng những thành quả cụ thể.

 

"Đại hội XIV thành công rất tốt đẹp thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước ta. Với sự đoàn kết và khí thế quyết tâm của Đại hội; với những quyết sách lớn đã được thông qua; với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

 Tổng Bí thư Tô Lâm

Đại hội đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Quan điểm “Dân là gốc” tiếp tục được quán triệt sâu sắc, khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và quản lý.

Cùng với việc quyết định các vấn đề chiến lược, Đại hội XIV đã tiến hành công tác nhân sự dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, thể hiện tầm nhìn trong xây dựng đội ngũ kế cận, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển lâu dài của Đảng và đất nước.

Một dấu mốc - Một khởi đầu mới

Đại hội XIV khẳng định rõ: thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng nghị quyết được thông qua mà phải được kiểm chứng bằng kết quả trong thực tiễn.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện được đặt lên mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, nhằm chuyển chủ trương thành hành động cụ thể, biến mục tiêu thành những thành quả có thể đo đếm trong đời sống kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống có ý nghĩa quyết định, để nhân dân “nhìn thấy, cảm nhận được và thụ hưởng kết quả”, qua đó củng cố niềm tin đối với Đảng và chế độ.

Các chủ trương của Đại hội phải được triển khai bằng hành động cụ thể, với phương châm “nói là làm, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo năng lực lãnh đạo và quản lý. Nếu tổ chức thực hiện không đồng bộ, quyết liệt, nghị quyết dù đúng cũng khó phát huy tác dụng; vì vậy, cần chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang kết quả đo đếm được.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hà My

Các văn kiện Đại hội phải được khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Việc triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ phải bảo đảm khẩn trương, quyết liệt và đến nơi đến chốn, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ ghi dấu một mốc son mới trong tiến trình phát triển của đất nước mà còn mở ra một chặng đường hành động mới - chặng đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Đại hội XIV khép lại, nhưng niềm tin được củng cố, khát vọng được khơi dậy và tinh thần trách nhiệm được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Giai đoạn phát triển mới đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và hành động quyết liệt hơn. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi tầm nhìn chiến lược được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, đất nước sẽ có đủ nội lực để bứt phá, vươn lên hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Khánh Hà

Ý kiến của bạn