Lãnh đạo tỉnh chào xã giao đoàn công tác tỉnh Salavan và Champasak - nước CHDCND Lào
Sáng 9/1, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi chào xã giao với đoàn công tác tỉnh Salavan và tỉnh Champasak - nước CHDCND Lào.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái chủ trì buổi tiếp và làm việc. Phái đoàn các tỉnh của Lào có ông Sivan Phakone Vong Boun Thanh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Salavan; ông Vi Sun Keokhamphui, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak và đại diện các sở, ngành.
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi chào xã giao. |
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với hai tỉnh Champasak và Salavan tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hoạt động trao đổi đoàn các cấp được tổ chức thường xuyên; hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân được triển khai hiệu quả, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa chính quyền và Nhân dân các địa phương.
Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền hai tỉnh Champasak và Salavan đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tại địa phương.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu tại buổi chào xã giao. |
Thời gian tới, để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với hai tỉnh Champasak và Salavan đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, tỉnh Đắk Lắk mong muốn hai bên tiếp tục quan tâm triển khai đầy đủ và hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục – đào tạo và đối ngoại nhân dân, qua đó củng cố nền tảng hữu nghị, tin cậy giữa các địa phương.
Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các dự án đầu tư của doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tại địa phương thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, đất đai, lao động; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an ninh, an toàn, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài.
Đồng thời, nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu chung như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, thương mại, dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực, góp phần đa dạng hóa nội dung hợp tác và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân các địa phương.
Đại diện tỉnh Salavan và Champasak đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn là tiềm năng của hai tỉnh.
Các tỉnh của Lào và tỉnh Đắk Lắk luôn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp. Hai bên đã qua lại thăm hỏi lẫn nhau, hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
![]() |
| Đại diện tỉnh Salavan đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với tỉnh Đắk Lắk. |
Đặc biệt, từ năm 2004, khi Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO) được cấp phép tiến hành dự án trồng cao su tại tỉnh Salavan và Champasak, với diện tích gần 10.000 ha, ngoài việc đóng góp nộp thuế cho Nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa, công ty còn chú trọng quan tâm đến công tác an sinh xã hội bằng cách tài trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa các trường học.
Tỉnh Salavan và Champasak cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với tỉnh Đắk Lắk để góp phần tăng cường tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam; duy trì, củng cố và nâng cao truyền thống hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và hai tỉnh. Các tỉnh bạn mong muồn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ủng hộ và hợp tác với hai tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt bản ghi nhớ hợp tác song phương.
Minh Chi






![[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 3)](/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/012026/blue_white_modern_happy_wedding_photo_collage_facebook_cover_4_20260107174053.png?width=500&height=-&type=resize)

























Ý kiến bạn đọc