Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, tạo đà cho nhiệm kỳ mới
Hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai những phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ được giao và yêu cầu phát triển thực tiễn.
Thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm
Thời gian qua, phường Bình Kiến đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nổi bật là chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai” được triển khai nghiêm túc, bài bản, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến các khu phố. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phường Bình Kiến đã tập trung rà soát, thu thập, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu đất đai, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, chính xác, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
![]() |
| Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Kiến hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Ảnh: L. Hảo |
Qua triển khai, hàng nghìn hồ sơ đất đai đã được rà soát, cập nhật; hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân được số hóa, hàng trăm trường hợp được xác minh, làm rõ thông tin còn thiếu hoặc vướng mắc. Công tác ký số, bàn giao dữ liệu được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm phục vụ hiệu quả cho việc cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu đất đai trong thời gian tới. Kết quả này không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân trong tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Song song với cải cách hành chính, phường Bình Kiến còn ghi dấu ấn đậm nét trong phong trào thi đua cao điểm “30 ngày đêm thi đua hoàn thành khắc phục hậu quả cơn bão số 13 và mưa lũ tháng 11/2025”; qua đó cả hệ thống chính trị nhanh chóng vào cuộc, đặt sự an toàn và ổn định đời sống của nhân dân lên trên hết. Từ công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến việc tổ chức cứu trợ, cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh miễn phí, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ…, tất cả đều được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Hàng chục nghìn suất quà, hàng trăm tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và xã hội hóa đã kịp thời đến tay người dân, giúp bà con từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
![]() |
| Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, tinh thần thi đua yêu nước tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Trong ảnh: Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Ngọc Dung |
|
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, tinh thần thi đua yêu nước tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực hơn nữa, tạo tiền đề vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, tự tin và quyết tâm cao. |
Ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến cho biết: “Từ hiệu quả của các phong trào thi đua vừa qua, phường Bình Kiến tiếp tục xác định thi đua là động lực quan trọng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Kiến đang nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích thiết thực, góp phần chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo”.
Triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa
Cùng với chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Tháng 12/2025, gia đình ông Y Hoa Niê ở buôn Wing, xã Ea Kiết đón nhận niềm vui lớn khi được bàn giao căn nhà Đại đoàn kết. Thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, gia đình ông Y Hoa đã được Hội LHPN xã Ea Kiết cùng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chùa Hoa Nghiêm và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà với tổng kinh phí 130 triệu đồng, giúp gia đình có căn nhà khang trang, kiên cố, yên tâm sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Đây là công trình do Hội LHPN xã Ea Kiết phối hợp thực hiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
![]() |
| Hội LHPN xã Ea Kiết trao công trình “Trao hạt giống - Gieo niềm hy vọng” cho hội viên phụ nữ phường Xuân Đài. Ảnh: CTV |
Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Kiết Nguyễn Thị Nga cho biết, Hội LHPN xã Ea Kiết có 24 chi hội với 2.834 hội viên. Ngoài công trình nhà ở trên, trong năm 2025, Hội LHPN xã Ea Kiết đã phát động và tổ chức nhiều phong trào, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp như: giao lưu văn hóa - thể thao, trình diễn trang phục truyền thống; thi tìm hiểu pháp luật; xây dựng tuyến đường cờ và đường điện chiếu sáng... Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, huy động được nguồn lực trong cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Không chỉ Hội LHPN xã Ea Kiết, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: vận động hội viên phụ nữ treo cờ Tổ quốc, lắp đặt tuyến đường cờ, camera giám sát, ra quân trồng cây xanh, xây dựng công trình đoạn đường hoa; phát động Tuần lễ “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”; hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao, đồng diễn áo dài…
Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện công trình, phần việc hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ với chủ đề “Trao hạt giống - Gieo niềm hy vọng”. Theo đó, các cấp hội đã vận động nguồn lực xã hội hóa để trao tặng cây con giống, hạt giống, vật tư sản xuất, dụng cụ lao động… cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã thực hiện hơn 150 công trình, phần việc với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng, giúp hội viên phụ nữ có thêm nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Lê Hảo – Nguyễn Xuân
































Ý kiến bạn đọc